Tạo đà xây dựng đô thị văn minh

(Baohatinh.vn) - Xây dựng các phường đạt chuẩn văn minh đô thị và đưa 100% xã về đích nông thôn mới (NTM) là 2 nhiệm vụ song song mà TP Hà Tĩnh đang dồn sức trên lộ trình vươn tới chuẩn đô thị loại II. Trong đó, đối với chương trình xây dựng NTM, một mặt, thành phố tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những địa phương đã về đích, mặt khác, tập trung nguồn lực xây dựng chuẩn 19 tiêu chí đối với 3 xã còn lại.

TP Hà Tĩnh đang dồn sức trên lộ trình vươn tới chuẩn đô thị loại II

TP Hà Tĩnh đang dồn sức trên lộ trình vươn tới chuẩn đô thị loại II

Chúng tôi đến thăm khu vườn kiểu mẫu của gia đình ông Nguyễn Đình Châu ở thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ. Vui mừng khoe về “quyết định lịch sử” - phá khu vườn dày đặc tro tre từ nhiều đời truyền lại để làm vườn mẫu, ông nói: “Sau khi chặt bỏ cây tạp, gia đình tôi hiến 40 m2 đất để mở rộng tuyến đường. Đầu tư dăm chục triệu đồng quy hoạch vườn, trang bị hệ thống tưới và làm khu nhà lưới trồng rau, chúng tôi đã có thu nhập đều đặn 3-4 triệu đồng/tháng từ kinh tế vườn. Bây giờ, nhìn vườn tược, thôn xóm tươi tắn, khang trang, mỗi người dân đã thấm thía hơn giá trị từ chương trình xây dựng NTM”.

Về đích từ năm 2013, Thạch Hạ coi đây là điểm khởi đầu của một hành trình nỗ lực bền bỉ. Bởi vậy, ngoài việc củng cố, nâng cao hơn mức chuẩn của mỗi tiêu chí, xã đặc biệt chú trọng 2 nhiệm vụ trọng tâm là nhân rộng các mô hình SXKD có hiệu quả và dồn sức xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Sông Hàn cho biết: “Từ điểm sáng là thôn Liên Nhật đã đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư mẫu, chúng tôi xây dựng lộ trình đến năm 2018 có thêm 6 thôn đạt kiểu mẫu. Lúc đó, sẽ có trên 50% thôn đạt khu dân cư mẫu và chúng tôi sẽ về đích xã NTM kiểu mẫu. Cùng với sự phát triển sôi động, hiệu quả của hơn 120 mô hình sản xuất mới có doanh thu từ 100 triệu đến 5 tỷ đồng, Thạch Hạ đã nâng thu nhập bình quân đầu người lên 32 triệu đồng/tháng. Chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu, đời sống tinh thần và vật chất của người dân khởi sắc rõ rệt”.

Cách làm này của Thạch Hạ cũng là hướng đi mà thành phố tiếp tục chỉ đạo đối với 2 xã đã về đích khác là Thạch Môn và Thạch Bình.

Vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Đình Châu ở thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ.

Vườn mẫu của gia đình ông Nguyễn Đình Châu ở thôn Liên Nhật, xã Thạch Hạ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Trọng cho biết: Thực hiện chương trình NTM, dựa trên yêu cầu thực tiễn, hiện nay, thành phố đang ưu tiên nguồn lực cho 3 xã đang phấn đấu xây dựng chuẩn 19 tiêu chí là Thạch Trung, Thạch Hưng và Thạch Đồng. Đối với các tiêu chí hạ tầng đòi hỏi kinh phí quá lớn so với nguồn lực các địa phương, thành phố có trách nhiệm huy động nguồn, kêu gọi đầu tư từ doanh nghiệp. Cùng với đó, các tổ công tác đặc biệt bao gồm cán bộ các phòng, ban được phân công về làm việc tại địa bàn 3 xã chưa về đích, bám sát chỉ đạo thực hiện từng tiêu chí và hàng tuần phải báo cáo UBND thành phố về những kết quả cụ thể.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối NTM thành phố Hà Tĩnh, đến cuối quý I/2016, xã Thạch Trung (mục tiêu đạt chuẩn cuối 2016) đã đạt 14/19 tiêu chí, Thạch Hưng (mục tiêu 2017) đạt 10/19 tiêu chí và Thạch Đồng (mục tiêu 2018) đạt 8/19 tiêu chí. Chủ tịch UBND xã Thạch Trung - Mai Văn Di cho biết: Đến nay, phần lớn các tiêu chí NTM ở địa phương đều đã đạt hoặc gần chạm chuẩn. Xã đang tập trung cao cho những tiêu chí khó như hạ tầng, môi trường và khu dân cư kiểu mẫu. Trong đó, tuyến đường liên xã Trung - Hạ đang được thành phố hỗ trợ kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng sẽ giúp Thạch Trung hoàn thành tiêu chí hạ tầng. Còn hệ thống mương thoát bẩn có chiều dài khá lớn nhưng đã được nhân dân đồng tình triển khai xây dựng. Ít ngày nữa, khi nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh được cấp, cùng với việc vận dụng chính sách hỗ trợ vật liệu thiết yếu của UBND thành phố, các xóm sẽ đồng loạt thi công hệ thống mương thoát bẩn có tổng chiều dài 10 km.

Để đạt mục tiêu đưa 100% xã về đích với các tiêu chí đạt ở mức cao, lãnh đạo TP Hà Tĩnh xác định, yếu tố quyết định là phải có giải pháp hiệu quả để đánh thức được vai trò chủ thể của đại đa số người dân. Khi công dân thành phố thắp sáng ngọn lửa tâm huyết với mục tiêu xây dựng NTM văn minh và đô thị hiện đại thì đích đến đô thị loại II không còn xa.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!