Tạo mọi điều kiện triển khai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn tiếp, làm việc với đoàn công tác của Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” do Trưởng ban Cố vấn Michanel Wahl dẫn đầu, về quá tình triển khai dự án tại Hà Tĩnh.

Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” được ký kết vào tháng 5/2015 giữa Bộ TN&MT và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức. Dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Đức (2014 - 2019) tại Hà Tĩnh và Quảng Bình.

Tạo mọi điều kiện triển khai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 1
Tạo mọi điều kiện triển khai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 2

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đoàn công tác trao đổi về các biện pháp triển khai Dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam” tại địa bàn Hà Tĩnh

Mục tiêu tổng thể của dự án nhằm xây dựng các biện pháp đổi mới và hiệu quả, các chiến lược và hướng dẫn chính sách cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển. Các biện pháp này được lồng ghép một cách có hệ thống trong chính sách thích ứng quốc gia và triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Dự án tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực cho các bên tham gia ở cấp Trung ương và các tỉnh về lồng ghép và thực hiện thích ứng dựa vào hệ sinh thái; thí điểm và nhân rộng các biện pháp thích ứng; lồng ghép thích ứng dựa vào hệ sinh thái và chính sách thích ứng khí hậu quốc gia và các khuôn khổ pháp lý liên quan; hỗ trợ Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tại các diễn đàn trong nước và quốc tế cũng như tìm kiếm các nguồn tài chính cho các tiếp cận thích ứng dựa vào hệ sinh thái.

Tạo mọi điều kiện triển khai dự án thích ứng với biến đổi khí hậu ảnh 3

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn gửi lời cảm ơn, đồng thời khẳng định việc triển khai dự án này là rất cần thiết đối với Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh là địa phương thường xuyên phải gánh chịu thiên tai và hậu quả của biến đổi khí hậu. Hiện tượng thời tiết cực đoan đang đe dọa đến cuộc sống người dân nghèo và làm giảm năng suất sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, thực trạng hạ tầng và suy thoái rừng đang có nhiều thách thức. Do vậy, cùng với Quảng Bình, Hà Tĩnh được sự tiếp cận dự án là cơ hội để người dân Hà Tĩnh nâng cao năng lực thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dựa trên yêu cầu của nhà tài trợ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị BQL Dự án nên chọn vùng để thực hiện, dựa trên cơ sở nâng cao nhận thức cộng đồng về sinh thái, hỗ trợ hạ tầng yếu kém vùng bị tổn thương, hỗ trợ người dân tham gia sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng dự án sẽ đạt được mục tiêu đề ra và đánh dấu khởi nguồn cho việc thu hút các dự án nước ngoài về thích ứng biến đổi khí hậu của địa phương; đồng thời cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện để dự án được triển khai thành công.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Xuất khẩu tạo đà tăng trưởng cho năm 2026

Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu đối mặt thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục “kích hoạt” loạt giải pháp nhằm bứt tốc trong tháng cuối năm, tạo đà thúc đẩy tăng trưởng trong năm mới 2026.
Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Dịch vụ - thương mại mở cơ hội đổi thay Đồng Lộc

Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Chăm cam bù chặng "nước rút"

Chăm cam bù chặng "nước rút"

Để có được vụ mùa thắng lợi trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, người dân trồng cam bù tại các xã miền núi Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc, dưỡng quả giai đoạn cận kề thu hoạch.
Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Ghế an toàn cho trẻ, tại sao phụ huynh vẫn ngại?

Từ ngày 1/1/2026, khi đi ô tô, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m bắt buộc phải dùng ghế an toàn, nếu không tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vậy tại sao các bậc phụ huynh vẫn ngần ngại?