Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Thượng tướng Võ Minh Lương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng BCĐ Quốc gia 515 và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chủ trì hội nghị.
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 515 tỉnh, điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.
Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Với quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, tổ chức, lực lượng, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã đạt được kết quả tích cực. Từ năm 2021 đến năm 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ.
Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn thành việc đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định ADN. Giai đoạn 2021 - 2025 đã tiếp nhận 13.404 mẫu, kiểm tra chất lượng 10.708 mẫu. Qua phân tích gần 1.100 mẫu, xác định được danh tính 103 hài cốt liệt sĩ.
Bộ Công an đã tổ chức thu nhận gần 60.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và hoàn thành tích hợp vào cơ sở dữ liệu gần 22.100 kết quả phân tích ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Cùng với đó, chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thường xuyên được quan tâm thực hiện, kịp thời, chặt chẽ. Hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng sâu rộng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Từ đó, đề xuất các giải pháp với mục tiêu đến năm 2030, tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ trở lên; hoàn thành tìm kiếm, quy tập khu vực, địa bàn có thông tin mộ liệt sĩ tập thể ở trong nước; hoàn thành cơ bản công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia; đến năm 2030, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN được khoảng 20.000 mẫu trở lên.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa phương, lực lượng đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong những năm qua.
Để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ngày càng hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị, địa phương, lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị.
Tăng cường mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, ưu tiên các nguồn lực với cơ chế, chính sách đặc biệt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Tích cực xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; hoàn thiện hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.
Nhanh chóng hoàn thành xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, gắn với cơ sở dữ liệu nền địa lý; điều chỉnh hoàn thiện bản đồ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo địa giới hành chính mới.