Đại úy Hà Văn Đức (SN 1994, quê xã Đức Châu, Nghệ An) hiện là Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (đóng quân ở xã Đan Hải, Hà Tĩnh). Năm 2017, tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đức được phân công về đơn vị, nơi anh cùng các “pháo đài thép” vươn khơi giữ bình yên biển quê hương.
Ngày đầu về đơn vị, Đức đảm nhiệm Trưởng ngành Cơ điện tàu CSB 1011, sau đó là tàu CSB 2006. Đến tháng 3/2025, anh được bổ nhiệm làm Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật Hải đội 102. Với sự thông minh, nhanh nhẹn và ham học hỏi, dù ở vị trí nào, làm việc gì, anh đều nhanh chóng khẳng định năng lực chuyên môn và bản lĩnh công tác. Dù công việc kỹ thuật đòi hỏi cường độ cao, khối lượng nhiều, môi trường khắc nghiệt (thường xuyên tiếp xúc với dầu mỡ, nhiệt độ cao, tiếng ồn liên tục…), anh luôn tận tâm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Trên cương vị Phó Hải đội trưởng Kỹ thuật, anh luôn ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình. Hằng ngày, anh vừa trực tiếp cùng cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, xử lý các sự cố kỹ thuật phức tạp, vừa kèm cặp, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ, giúp họ tự tin hơn trong công việc, ngày càng yêu nghề, yêu biển và thực hiện những hải trình đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Đại úy Đức chia sẻ: “Với tôi, buồng máy là “trái tim”, tiếng máy là “nhịp thở” của những con tàu. Chừng nào “trái tim” và “nhịp thở” hoạt động ổn định, khỏe mạnh, thì mới hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần cố gắng, cống hiến và đoàn kết khi thực hiện nhiệm vụ được giao”.
Dẫu công việc áp lực, Đức vẫn luôn giữ tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học. Anh đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí, diễn đàn chuyên ngành, tiêu biểu như: “Xác định công suất kéo tàu TT-400 bằng lý thuyết và thực nghiệm” (2017); “Ảnh hưởng của hỗn hợp nhiên liệu diesel/hydro đến tính năng kỹ thuật và Nox của động cơ diesel” (2022); “Tính toán trao đổi nhiệt và tổn thất áp suất trong sinh hàn dạng tấm” (2024); “Xác định tính năng kỹ thuật và phát thải của động cơ xăng khi sử dụng nhiên liệu kép amoniac-xăng” (2025)…
Không dừng lại ở nghiên cứu, để các thiết bị trên tàu hoạt động hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn, Đại úy Đức đã cho ra đời nhiều sáng kiến kỹ thuật ứng dụng thực tiễn, như: “Thiết bị điện tử hiển thị, cảnh báo độ nghiêng ngang và nghiêng dọc tàu”; “Thiết bị vệ sinh buồng đốt bằng công nghệ khí hydro”; “Thiết bị thử kín sinh hàn và ứng dụng sóng siêu âm để vệ sinh sinh hàn dạng ống, các chi tiết cơ khí trên tàu cảnh sát biển”; “Bộ dụng cụ đột đệm cao su sử dụng trên tàu”; “Robot vệ sinh, cạo hà thân vỏ tàu cảnh sát biển”… Những sáng kiến này giúp nâng cao hiệu quả vận hành, giảm hư hỏng, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ giữa biển khơi.
Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng và luôn nêu cao tinh thần cống hiến, trong 8 năm công tác, Đại úy Đức đã nhiều lần được tuyên dương, khen thưởng. Trong đó, nổi bật là 3 danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, 4 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1 bằng khen của Bộ Quốc phòng.
Thượng tá Trần Đình Huy, Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận xét: “Đại úy Hà Văn Đức là cán bộ kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt, luôn tâm huyết, tận tụy với công tác kỹ thuật. Anh là người ham học hỏi, thường xuyên chủ động nghiên cứu, sáng tạo nhiều đề tài kỹ thuật có tính ứng dụng thực tiễn cao, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm kỹ thuật tại đơn vị”.