Tây Ban Nha yêu cầu truy nã toàn cầu cựu giới chức vùng Catalonia

Cơ quan công tố Tây Ban Nha sẽ yêu cầu phát lệnh truy nã quốc tế đối với cựu Thủ hiến Catalonia, ông Carles Puigdemont và 4 cựu thành viên trong chính quyền vùng này.

tay ban nha yeu cau truy na toan cau cuu gioi chuc vung catalonia

Cựu nghị sĩ thuộc cơ quan lập pháp vùng Catalonia Anna Gabriel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo ngày 12/3 của cơ quan trên, ông Puigdemont và các nhân vật thân cận sẽ bị phát lệnh bắt giữ trên toàn cầu vì tội “nổi loạn và xúi giục nổi loạn.”

Những người hiện đang lưu vong ở Bỉ này cũng phải đối mặt với những cáo buộc như “lạm dụng công quỹ”, trong khi ông Puigdemont còn bị buộc tội “chống đối” chính quyền.

Tuy nhiên, họ sẽ không bị truy cứu theo các tội danh này nữa nhằm tránh nhà chức trách Bỉ dẫn độ ông Puigdemont với các tội danh ít nghiêm trọng hơn. Nếu bị kết tội “nổi loạn và xúi giục nổi loạn,” ông Puigdemont và những người liên quan có thể nhận án 30 năm tù giam.

Cơ quan công tố Tây Ban Nha cũng xác nhận sẽ phát lệnh bắt giữ đối với Ana Gabriel, cựu phát ngôn viên đảng cực tả Đoàn kết nhân dân (CUP), người hiện đang ở Thụy Sĩ sau khi từ chối trình diện tại tòa án vào tháng Hai vừa qua.

Trong khi đó, Jordi Sanchez, người hiện đang ngồi tù tại Madrid, tuyên bố sẽ kháng án lên Tòa án Tối cao Tây Ban Nha để được phép rời nơi giam giữ nhằm tham gia cuộc bỏ phiếu bầu Thủ hiến mới của Catalonia.

Ông Sanchez hiện là ứng cử viên duy nhất cho chức Thủ hiến Catalonia sau khi ông Puigdemont rút khỏi đề cử hôm 1/3 vừa qua.

Theo kế hoạch, cuộc bầu chọn Thủ hiến Catalonia sẽ diễn ra ngày 12/3. Tuy nhiên, ngày 9/3, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã bác yêu cầu phóng thích ông Sanchez.

Theo kết quả một cuộc thăm dò được công bố ngày 2/3, số người Catalonia ủng hộ độc lập tách khỏi Tây Ban Nha đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

Trước đó, hồi tháng 10/2017, các cựu lãnh đạo Catalonia đã đơn phương tuyên bố độc lập bất chấp sự phản đối của Madrid, buộc chính quyền trung ương phải đình chỉ quy chế tự trị của vùng này, giải tán cơ quan lập pháp và chính quyền vùng, đồng thời tổ chức cuộc bầu cử địa phương mới vào ngày 21/12/2017.

Kết quả bầu cử cho thấy 3 đảng ủng hộ ly khai nhận được 70 ghế trong tổng số 135 ghế, nhưng 8 ghế trong số này thuộc về các chính khách hiện không thể tuyên thệ nhậm chức vì đang bị giam giữ hoặc đã trốn sang Bỉ, trong đó có cựu Thủ hiến Puigdemont./.

Theo Vietnamplus

Đọc thêm

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Mỹ tăng quân, đưa thêm tàu sân bay tới Iran: Chiến sự sắp leo thang?

Một quan chức Mỹ tiết lộ nước này đang điều nhóm tác chiến tàu sân bay thứ ba tới vùng biển Trung Đông gần Iran, trong bối cảnh cuộc chiến bước sang tháng thứ tám và cả hai bên đứng trước lựa chọn giữa nguy cơ leo thang xung đột và thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.
Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá Brent tăng 4% sau thông tin Mỹ muốn điều động thêm binh sĩ tới Trung Đông và Trung Quốc dừng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu.
Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Dòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%

Lượng dầu vận chuyển từ Vịnh Persian qua Eo biển Hormuz và các tuyến đường thay thế đã phục hồi lên gần 80% mức trước xung đột, trong bối cảnh các nước sản xuất dầu lớn tại Trung Đông từng bước khôi phục xuất khẩu bất chấp xung đột Mỹ-Iran tiếp diễn.
Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Maroc lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Ngày 29/9, Hoàng gia Maroc thông báo, Vua Mohammed VI đã bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm Thủ tướng và giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới, đưa bà trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Maroc và là người phụ nữ thứ hai trong thế giới Arập đảm nhiệm cương vị này, sau bà Najla Bouden của Tunisia. 
Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Iran không nao núng trước lời dọa nối lại tấn công của Tổng thống Mỹ

Các lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng ứng phó với bất kỳ cuộc tấn công nào tái diễn từ phía Mỹ, theo người phát ngôn quân đội Mohammad Akraminia. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt giao tranh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!