Nguyễn Anh Tuấn (trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) đã có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 217 triệu đồng.
Phát hiện người có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, một công dân Hà Tĩnh đã kịp thời báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng.
Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.
Phạm Anh Tài, từng dùng AK giết người, trốn lệnh truy nã lâu năm, đã bàn bạc với Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai rồi lẩn trốn.
Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Công an xã Tiên Điền phối hợp Phòng PC01 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ 2 đối tượng bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, từng lẩn trốn trên địa bàn xã.
Sau khi gây ra vụ giết người tại một nông trường, Nguyễn Đình Sơn (trú xã Đức Minh, Hà Tĩnh) đã bỏ trốn suốt 33 năm, ngụy trang dưới vỏ bọc của người khác.
Theo luật sư, ngoài tội "Mua bán trái phép chất ma túy", nhóm đối tượng còn có thể bị xem xét trách nhiệm về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".
Liên quan đến vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đặc biệt nguy hiểm 3 đối tượng.
Anh Trần Hữu Long (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) hỏi: Khi phạm nhân trốn khỏi trại giam thì phải giải quyết như thế nào? Pháp luật hình sự quy định mức hình phạt đối với tội danh này?
Từ những dấu chân, cành cây bị bẻ gãy, tổ trinh sát xác định 2 phạm nhân trốn khỏi phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) vẫn ẩn nấp trong rừng núi, chưa thể đi xa nên tăng cường thêm các tổ công tác vây ráp, bắt gọn.
Đưa ra các thông tin về việc đang bắt giữ người để đe dọa gia đình có người thân bị mất tích, Nguyễn Trọng Dự - trú tỉnh Ninh Bình đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại ở Hà Tĩnh.
Anh Bùi Quốc Vĩnh (trú tại phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) hỏi: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính như thế nào? Người phạm tội đầu thú có thuộc đối tượng được hưởng sự khoan hồng của pháp luật không?
Được sự vận động, thuyết phục của lực lượng biên phòng và công an Hà Tĩnh, đối tượng Trần Quang Trung (SN 1981) đã tự nguyện từ Thái Lan trở về Việt Nam đầu thú.
Công an huyện Kỳ Anh vừa truy bắt thành công đối tượng truy nã Nguyễn Tiến Nam (SN 2000, trú tại Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau thời gian lẩn trốn.
Công an huyện Can Lộc vừa vận động thành công Đặng Trọng Hải (SN 1992, trú tại thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) từ Đài Loan (Trung Quốc) về địa phương đầu thú.
Được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh cho nói lời sau cùng, bị cáo tuổi Giáp Dần (1974) một lần nữa thừa nhận toàn bộ lỗi lầm, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ và người thân khi lại tái phạm vận chuyển hàng cấm...
Bị truy nã về tội “Đánh bạc”, Thái Văn Long (SN 1984, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã bị bắt sau hơn 10 tháng lẩn trốn.
Cùng với lực lượng Cảnh sát Hình sự trong toàn quốc, Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo Công an tỉnh nhiều kế hoạch, giải pháp có hiệu quả về phòng, chống tội phạm.
Lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt gọn đối tượng liên quan đến vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” theo thông báo truy tìm của Công an tỉnh Đăk Nông khi đang tháo chạy qua địa bàn.
Ngày 23/2, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt giữ Hồ Đức Vịnh bị truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc.