Thêm một lần “gục ngã” trước ma lực của đồng tiền

(Baohatinh.vn) - Được Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh cho nói lời sau cùng, bị cáo tuổi Giáp Dần (1974) một lần nữa thừa nhận toàn bộ lỗi lầm, nghẹn ngào gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ và người thân khi lại tái phạm vận chuyển hàng cấm...

Hơn 6 năm về trước (năm 2016), Trương Ánh Dương (SN 1974, trú TP. Đông Hà, Quảng Trị) từng bị Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ về hành vi vận chuyển hàng cấm. Sau đó, Dương bị xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng. Bên cạnh việc áp dụng chế tài xử lý, cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền, quán triệt rõ cho Dương về các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật để giúp người này nâng cao nhận thức, tránh tái phạm.

Thêm một lần “gục ngã” trước ma lực của đồng tiền

Trương Ánh Dương tại phiên xử sơ thẩm sáng 19/1/2022.

Trở về với cuộc sống đời thường, Dương tiếp tục với công việc lái xe đường dài. Năm 2019, Dương gom góp, vay mượn được 290 triệu đồng để đầu tư mua ô tô tải vận chuyển hàng hóa từ Quảng Trị ra các tỉnh phía Bắc.

Ngày 25/4/2021, Dương nhận được lời đề nghị chở 60 thùng thuốc lá không hóa đơn, chứng từ, từ TP Đông Hà (Quảng Trị) ra Hà Nội với tiền công 7 triệu đồng. Dù biết rõ đó là thuốc lá nhập lậu nhưng Dương vẫn đồng ý.

Khoảng 10h30’ ngày 26/4/2021, khi Trương Ánh Dương điều khiển xe đến km 488 quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Vượng Lộc (Can Lộc), Công an Hà Tĩnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Lo sợ bị phát hiện nên trong lúc lực lượng chức năng đang kiểm tra giấy tờ, hàng hóa, Dương đã bỏ trốn về Quảng Trị.

Ngày 19/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ánh Dương về tội “Vận chuyển hàng cấm” nhưng do Dương bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên ngày 8/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã.

Ngày 16/10/2021, Trương Ánh Dương bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Thêm một lần “gục ngã” trước ma lực của đồng tiền

Đại diện Viện kiểm sát tiến hành xét hỏi bị cáo.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 19/1/2022 của TAND tỉnh Hà Tĩnh, bằng thái độ thành khẩn, hối lỗi, Trương Ánh Dương đã khai nhận đầy đủ, chi tiết về mọi hành vi phạm tội của mình. Hơn lúc nào hết, khi đứng trước sự trừng trị nghiêm khắc của pháp luật, bị cáo mới thấm thía những việc làm sai trái của mình. Dù biết rằng việc vận chuyển hàng hóa nhập lậu là trái pháp luật và bản thân từng mắc sai lầm nhưng trước ma lực của đồng tiền, bị cáo đã không đủ bản lĩnh vượt qua.

“Vận chuyển 60 thùng thuốc lá nhập lậu, nếu trót lọt, sau chuyến hàng này, bị cáo sẽ có trong tay 7 triệu đồng tiền công. Đó là một khoản tiền không nhỏ, nhưng để đổi lấy tương lai của bị cáo và gia đình, uy tín, danh dự của vợ, con, tôi nghĩ rằng, nó là mức giá rẻ mạt…” - một vị hội thẩm nhân dân thẳng thắn.

Thêm một lần “gục ngã” trước ma lực của đồng tiền

TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trương Ánh Dương mức án 6 năm tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Khi được nói lời sau cùng, Trương Ánh Dương một lần nữa thừa nhận toàn bộ lỗi lầm. Bị cáo nghẹn ngào gửi lời xin lỗi muộn màng đến vợ và những người thân của mình. Bị cáo vô cùng ân hận bởi hành vi của mình không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Mong rằng, bài học của bị cáo cũng là lời cảnh tỉnh đối với những ai đang có ý định làm giàu bất chính.

Trên cơ sở phân tích các chứng cứ, tài liệu thu thập được và diễn biến tại phiên xử, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Trương Ánh Dương mức án 6 năm tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm”, đồng thời phạt bổ sung số tiền 40 triệu đồng về tội danh nói trên.

Chủ đề Hàng lậu

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Chuyện vụ án

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.