Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

(Baohatinh.vn) - Trong những thành tựu phát triển KT-XH năm 2022, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) ghi dấu ấn khi nguồn thu ngân sách đạt hơn 790 tỷ đồng (bằng 195% kế hoạch tỉnh giao). Đó là động lực lớn để Đảng bộ và Nhân dân Thạch Hà tiếp bước trong năm Quý Mão với khí thế mới, quyết tâm mới.

Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

Dự án khu shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn Thạch Đài đang được thi công, tạo diện mạo mới cho cửa ngõ phía Tây thành phố.

Trên tuyến đường Hàm Nghi kéo dài - huyết mạch kết nối trung tâm tỉnh lỵ với phía Tây Thạch Hà, dự án khu shophouse và hạ tầng khu dân cư nông thôn Thạch Đài đang được thi công, tạo diện mạo mới cho cửa ngõ phía Tây thành phố.

Sự khởi động của dự án này đã góp phần quan trọng, giúp Thạch Hà thu ngân sách đạt hơn 478 tỷ đồng, bằng 117,5% dự toán HĐND tỉnh giao chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022. Từ bước khởi đầu thuận lợi này đã mở ra tín hiệu khả quan để huyện bứt phá về thu ngân sách.

Với việc “chốt sổ” hơn 350 tỷ đồng (đạt hơn 158% kế hoạch), Thạch Đài trở thành địa phương đứng đầu 22 xã, thị trấn của huyện về thực hiện thu ngân sách năm 2022. Ông Trương Quang Anh - Chủ tịch UBND xã Thạch Đài chia sẻ: “Ngay đầu năm 2022, xã tập trung thực hiện các giải pháp tăng thu ngân sách, đặc biệt là tiền cấp quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào kết quả thu các loại thuế hằng tháng, xã đã rà soát những nguồn thu còn tiềm năng, dự báo khả năng tăng thu. Chỉ tiêu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch là nguồn cổ vũ, động viên để Đảng bộ và Nhân dân Thạch Đài tiếp tục đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới”.

Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

Mô hình trồng nấm của Công ty CP Đầu tư phát triển Phú Cường Đạt ở thôn Quyết Tiến, xã Thạch Xuân có doanh thu gần 3 tỷ đồng/năm, lợi nhuận mỗi năm đạt khoảng 600 triệu đồng.

Thạch Xuân cũng là xã vượt thu ngân sách rất ấn tượng của Thạch Hà. Là địa phương khó khăn nên kế hoạch huyện giao khá khiêm tốn (hơn 2,3 tỷ đồng), song, khép lại năm 2022, xã “cán mốc” hơn 40 tỷ đồng. Đây cũng là nguồn lực tài chính quan trọng để tăng nguồn chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo động lực phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Nguyễn Trọng Bính (thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân) phấn khởi: “Chưa đầy 1 năm, miền quê vùng Tây Nam của Thạch Hà như “lột xác”. Các tuyến đường giờ đã nhựa hóa, bê tông hóa phẳng phiu; các công trình phúc lợi cũng được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh; bà con hào hứng, sôi nổi tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao tại nhà văn hóa mới”.

Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

Nghề trồng hoa, cây cảnh đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân xã Lưu Vĩnh Sơn.

Ngoài Thạch Đài, Thạch Xuân, còn nhiều địa phương nữa khép lại năm 2022 với thành tích “lội ngược dòng” ấn tượng về thu ngân sách như: Thạch Long (62,4 tỷ đồng), Việt Tiến (46,2 tỷ đồng), Tân Lâm Hương (29,9 tỷ đồng), Thạch Lạc (24,6 tỷ đồng)…

Nhờ đó, năm 2022, thu ngân sách của Thạch Hà đạt hơn 790 tỷ đồng (bằng 195% kế hoạch tỉnh giao). Trong đó, thu từ quyền sử dụng đất 618 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 37 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh 27,5 tỷ đồng.

Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

Đường làng, ngõ xóm tại Thạch Hà được đầu tư, nâng cấp, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. (Ảnh chụp tại xã Nam Điền).

Thu ngân sách lớn đã tạo điều kiện cho Thạch Hà nâng cấp, chỉnh trang cơ sở hạ tầng của các địa phương. Trong năm, tổng chi ngân sách cho đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 537 tỷ đồng (bằng 213% kế hoạch). Đặc biệt, nhờ đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối đã mở ra nhiều cơ hội mới để Thạch Hà phát triển KT-XH, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư.

Trong năm qua, đã có 3 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng (tổng mức đầu tư gấp 10 lần cùng kỳ năm 2021) gồm: Nhà máy May mặc xuất khẩu Sunny Apparel Vina tại Cụm công nghiệp Phù Việt (xã Việt Tiến); Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa Hà Tĩnh tại xã Thạch Văn và Thạch Trị; Khu dân cư NTM thôn Hà Thanh (xã Tượng Sơn).

Thạch Hà - ấn tượng thu ngân sách năm 2022

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Năm 2023, huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan xây dựng dự toán thu đảm bảo sát thực tế, khoa học, có tính khả thi cao; ban hành quy chế phối hợp thực hiện thường xuyên, định kỳ để tổ chức quản lý thu đầy đủ, kịp thời các khoản thuế đúng quy định.

Cùng đó, huyện tập trung tuyên truyền nhằm hỗ trợ người nộp thuế nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc đóng nộp ngân sách; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; đánh giá kết quả thu những tháng đầu năm để phân tích, rà soát, chú trọng các khoản thu còn thấp và khuyến khích nguồn thu tiềm năng”.

Đọc thêm

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

[Motion graphics] 5 hiểu nhầm dẫn đến rủi ro truy thu thuế

Nhiều người nộp thuế hiện vẫn hiểu sai bản chất việc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, dẫn đến nguy cơ bị truy thu thuế. Theo chuyên gia thuế, người dân cần nhận diện đúng các hiểu nhầm phổ biến để kịp thời điều chỉnh và tuân thủ quy định pháp luật.
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.