Thận trọng trước những thông tin xấu độc liên quan vụ án Đoàn Văn Sáng

(Baohatinh.vn) - Việc tiếp cận, chia sẻ thông tin liên quan đến vụ án xảy ra ở tỉnh Lạng Sơn khiến không ít người dân, nhất là giới trẻ Hà Tĩnh vô tình tiếp tay khuếch tán nội dung sai lệch, gây nhiễu loạn dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy khó lường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội Giết người. (Nguồn Báo điện tử Chính phủ).

Theo Bộ Công an, ngày 3/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4) về tội giết người. Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội xuất hiện dày đặc hình ảnh, video và các “tài liệu điều tra” tự phát, chưa được cơ quan chức năng xác minh. Những nội dung này được chia sẻ một cách chóng mặt trong các nhóm học sinh, trang cá nhân và diễn đàn trực tuyến.

Lực lượng chức năng trên cả nước đã khuyến cáo việc phát tán, bình luận hoặc chia sẻ hình ảnh, video có tính chất bạo lực, nhạy cảm liên quan vụ án có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Đây là cảnh báo cần thiết, trong bối cảnh người dùng trẻ tuổi dễ bị tác động bởi tin nóng nhưng thiếu kỹ năng tiếp nhận và sàng lọc thông tin.

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khoá giúp học sinh tránh xa bạo lực học đường, cùng nhau nỗ lực trong học tập.

Tại một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh, chúng tôi ghi nhận tình trạng học sinh xem và lan truyền các video, hình ảnh liên quan đến vụ án và những thông tin “hot” trong giờ giải lao hoặc ngoài giờ lên lớp. Không ít em cho rằng, việc chia sẻ qua các nhóm chat cho bạn bè chỉ đơn thuần là “thông tin cho nhóm biết” mà chưa ý thức được hậu quả.

Một học sinh ở phường Thành Sen chia sẻ: “Em thấy bạn bè gửi video vào nhóm nên xem thử cho biết. Nhiều nội dung trong đó chúng em cũng không dám chắc là thật hay giả, nhưng tất cả chỉ vì tò mò. Sau khi được thầy cô nhắc nhở, em mới hiểu rằng hành động này có thể vi phạm pháp luật và còn ảnh hưởng xấu đến tâm lý của chính chúng em”.

Một số học sinh cũng có chung cảm nhận rằng, sau khi xem các video, hình ảnh bạo lực, các em cảm thấy sợ hãi, lo lắng, khó ngủ và bị ám ảnh. Em N.Q.K., học sinh ở xã Lộc Hà cho biết. “Trong nhóm các chat nội bộ, cứ có video hoặc thông tin mới là các bạn lại gửi cho nhau. Cũng qua thông tin của các bạn, em cũng có xem một video liên quan đến vụ án này trên TikTok. Ban đầu chỉ nghĩ xem cho biết, nhưng em sợ và bị ám ảnh khi thấy những hình ảnh đó. Em nghĩ, tốt nhất là không nên xem những nội dung bạo lực như vậy”.

Học sinh khối 12 - Trường THPT Cù Huy Cận (xã Mai Hoa) nỗ lực ôn thi cho chặng nước rút.

Trước những biểu hiện đáng lo ngại về tâm lý và hành vi chia sẻ thiếu kiểm chứng của học sinh, thời gian qua, các trường học ở Hà Tĩnh đã và đang tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền để học sinh hiểu rõ trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Các em cần biết tự bảo vệ mình khỏi thông tin độc hại, đồng thời ứng xử văn minh khi tiếp cận tin tức. Và trước thực trạng học sinh xem và chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng gần đây, cán bộ, giáo viên các nhà trường đã chủ động nhắc nhở các em trong các giờ học, quán triệt trong các nhóm lớp, tiết sinh hoạt lớp hoặc giờ giáo dục công dân.

Thầy Hoàng Mạnh Hùng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận (xã Mai Hoa) cho biết: “Tâm lý lứa tuổi học sinh thường thích những thông tin mới lạ, “giật gân”. Nhưng các em không nhận ra rằng việc chia sẻ nội dung bạo lực, nhạy cảm có thể vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần của bản thân cũng như bạn bè. Việc này ảnh hưởng đến tâm lý, đôi khi gây hoảng sợ, mất tập trung học tập. Chúng tôi luôn nhắc các em cẩn trọng khi xem các thông tin trên mạng và càng không nên chia sẻ thông tin nếu chưa được kiểm chứng. Riêng đối với vụ án giết người xuất hiện gần đây trên mạng xã hội, nhà trường đã tuyên truyền để các em tránh xa những thông tin xấu độc, tập trung học tập và ôn thi”.

Vụ việc ở Lạng Sơn là lời nhắc nhở về nguy cơ của việc lan truyền thông tin chưa kiểm chứng, đặc biệt trong môi trường học đường. Khi mạng xã hội ngày càng phổ biến, học sinh càng cần được trang bị kỹ năng phân tích, chọn lọc và ứng xử đúng mực với các nguồn tin trên mạng. Thay vì tò mò hay “câu like”, mỗi học sinh nên ý thức được rằng một cú nhấn nút chia sẻ có thể gây tác động tiêu cực đến bản thân, cộng đồng và thậm chí vi phạm pháp luật. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục nhận thức, kỹ năng số cho học sinh là điều hết sức cần thiết trong thời điểm hiện nay.

Mỗi người dân, nhất là các em học sinh cần tránh xa những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. (Ảnh nguồn Internet).

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh), việc lan truyền thông tin sai sự thật, chưa được xác minh từ cơ quan điều tra về vụ án Đoàn Văn Sáng có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Những nội dung này không chỉ gây tổn hại tâm lý người tiếp cận, nhất là trẻ vị thành niên, mà còn trực tiếp gây khó khăn, cản trở công tác điều tra và xét xử của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Người dân và đặc biệt là thanh thiếu niên cần hết sức cảnh giác trước các thông tin “nóng”, “giật gân” liên quan đến vụ án được lan truyền trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, phát tán các hình ảnh, video mang tính bạo lực, nhạy cảm hoặc những nội dung suy diễn, chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền công bố chính thức. Hành vi này không chỉ thể hiện ứng xử thiếu văn hóa mà còn có thể bị xem xét, xử lý theo quy định về việc cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên không gian mạng. Hãy là người dùng mạng xã hội thông thái, chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống và tập trung vào những nội dung lành mạnh, phục vụ học tập, lao động.

Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói