Hà Tĩnh cao điểm “siết” giao thông học đường

(Baohatinh.vn) - Cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh đang phối hợp công an các xã, phường đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với công an các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn để triển khai kế hoạch một cách bài bản và quyết liệt. 29 tổ công tác với 145 cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại các tuyến đường trọng điểm, khu vực cổng trường học trong các khung giờ cao điểm (giờ tan tầm, giờ vào học) để kịp thời phát hiện và xử lý. Lực lượng công an yêu cầu các chủ bãi giữ xe khu vực quanh cổng trường không nhận giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện.

1.jpg
2.jpg
Hà Tĩnh cao điểm ra quân xử lý tình trạng học sinh vi phạm an toàn giao thông tại toàn bộ các điểm trường học trên địa bàn.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý vi phạm đồng loạt trên các tuyến, địa bàn, khu vực xung quanh trường học, tập trung khung giờ cao điểm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với học sinh cũng như chủ xe.

Trên cơ sở danh sách học sinh vi phạm, đơn vị sẽ phối hợp, trao đổi với ngành giáo dục, nhà trường và chính quyền địa phương để có biện pháp quản lý và xử lý về hạnh kiểm, thi đua theo quy định của ngành giáo dục. Ngoài ra, thực hiện quy định của Luật TTATGT đường bộ, CSGT cũng đang triển khai việc huấn luyện kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh bậc trung học phổ thông, qua đó nhằm trang bị cho các em những kỹ năng, kiến thức cần thiết khi tham gia giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông”.

bqbht_br_co-anh-cms.jpg
Không những kiểm tra bãi xe của trường học, lực lượng công an còn tăng cường kiểm tra các địa điểm giữ xe bên ngoài nhà trường.

Lực lượng CSGT phối hợp với công an địa phương bước đầu kiểm tra tại 75 trường học trên toàn tỉnh, 86 bãi giữ xe trong và xung quanh khu vực cổng trường. Đến nay, lực lượng chức năng đã lập biên bản 42 học sinh vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 15 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm phổ biến được tập trung xử lý bao gồm: Điều khiển xe mô tô/gắn máy khi chưa đủ độ tuổi (chưa đủ 16 tuổi đối với xe gắn máy, chưa đủ 18 tuổi đối với xe mô tô); không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn; chở quá số người quy định; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, dàn hàng ngang, đi ngược chiều.

1.jpg
2.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý học sinh Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà Tĩnh, phường Nam Hồng Lĩnh vi phạm luật giao thông.

Đặc biệt, tình trạng học sinh vi phạm nồng độ cồn điều khiển phương tiện tham gia giao thông hiện nay xuất hiện khá nhiều. Vừa qua, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp, trong đó có một trường hợp nam sinh lớp 10, học sinh một trường THPT trên địa bàn có sử dụng rượu bia sau đó vẫn điều khiển xe máy.

Nam sinh này cho biết, dù hiểu rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì chủ quan, nghĩ đường về nhà không quá xa nên vẫn liều lĩnh di chuyển trên đường dù trong người có nồng độ cồn.

bqbht_br_co-anh-cms-8.jpg
Nam sinh điều khiển xe máy, trong hơi thở có nồng độ cồn bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý.

Trung tá Hà Huy Minh (Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) khẳng định: “Việc học sinh vi phạm nồng độ cồn không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là mối nguy kép đối với bản thân các em và cộng đồng. Tác hại của rượu bia làm suy giảm khả năng phản xạ, phán đoán và mất kiểm soát tay lái, dễ dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng”.

Qua phân tích, đánh giá nguyên nhân của tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, ngoài nguyên nhân chủ quan thuộc về nhận thức và ý thức của các em còn có một phần nguyên nhân đến từ gia đình. Thực tế nhiều gia đình không có điều kiện để đưa đón con đi học, do đó mặc dù biết là vi phạm nhưng nhiều phụ huynh vẫn “tặc lưỡi” cho qua.

bqbht_br_thuc-2.jpg
Nhà trường và phụ huynh Trường THPT Nguyễn Trung Thiên, xã Thạch Khê ký cam kết tuân thủ luật giao thông.

Bởi vậy, điểm nhấn quan trọng trong đợt ra quân lần này là việc xử lý phụ huynh, người giám hộ đã giao phương tiện cơ giới cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển. Lực lượng CSGT đã mời phụ huynh đến trực tiếp làm việc, thông báo rõ hành vi vi phạm của con em và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Chị T.Q.N, sống tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh – là một trong những phụ huynh giao xe máy điện cho con trai mình khi em chưa đủ tuổi, vừa qua đã bị lực lượng công an phát hiện, xử lý, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở. Chị N. cho biết, bản thân đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và rất hối hận khi có tâm lý chủ quan như vậy. Chị đã ký cam kết không tái phạm, đồng thời tìm mua phương tiện, mũ bảo hiểm đúng với quy định.

bqbht_br_co-anh-cms-2.jpg
Để lập lại trật tự an toàn giao thông học đường, cần sự chung tay của cả gia đình và xã hội.

Đại úy Nguyễn Trung Thông - Trưởng Công an xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Để thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông không thể chỉ trông chờ vào sự nỗ lực của lực lượng công an. Công an địa phương đã ra quân ráo riết, triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Bên cạnh xử lý vi phạm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở, mục đích là hình thành thói quen chấp hành nghiêm túc. Trong đó, đẩy mạnh triển khai mô hình “Lá chắn an toàn giao thông”, sử dụng hiệu quả việc tuyên truyền qua nhóm “Zalo kết nối bình yên”, mạng xã hội Facebook, hệ thống loa truyền thanh của địa phương”.

image-2.jpg
Mô hình "Lá chắn an toàn giao thông" được triển khai tại xã Thạch Hà.

Theo thầy Mai Anh Đức - Hiệu trưởng Trường THCS Long Sơn, xã Thạch Hà: “Nhà trường đã tăng cường thời lượng giáo dục pháp luật và tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, với nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; quyết liệt và thực hiện triệt để việc cấm học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường, kể cả khu vực xung quanh cổng trường.

Đôn đốc, nhắc nhở phụ huynh thu xếp, có phương án để đưa con đến trường khi các em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện; tuyệt đối không giao xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi, chưa có GPLX; hướng dẫn các em về kỹ năng tham gia giao thông đảm bảo an toàn”.

bqbht_br_thuc-1.jpg
Tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Sau thời gian đầu triển khai, hoạt động kiểm tra đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến nhiều phụ huynh và học sinh tự giác chấp hành hơn. Tình trạng học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đến trường, không đội mũ bảo hiểm đã có dấu hiệu giảm rõ rệt tại các cổng trường. Sự phối hợp chặt chẽ giữa CSGT, công an địa phương, nhà trường và gia đình đã được củng cố.

“Với quyết tâm và mong muốn đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong cho lứa tuổi này khi tham gia giao thông, thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kỹ năng lái xe cho học sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiên quyết thông báo về nhà trường để phối hợp quản lý. Bên cạnh đó sẽ tham mưu thành lập các tổ công tác chuyên đề xử lý đối với các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu và các hành vi vi phạm nguy hiểm khác” - Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Video: Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đọc thêm

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.
Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản Facebook để bán thu lợi số tiền lớn.
Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.
Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại

Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!