(Baohatinh.vn) - Trong thời gian nghỉ hè, tình trạng học sinh ở Hà Tĩnh vi phạm quy định về giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Mùa hè là thời điểm học sinh, thanh thiếu niên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, song hành với niềm vui được nghỉ ngơi, thư giãn, nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) ở lứa tuổi học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh cũng đang trở thành vấn đề đáng báo động, khi tình trạng vi phạm pháp luật giao thông ở lứa tuổi này gia tăng. Ảnh chụp trên đường tỉnh 550 đoạn qua xã Toàn Lưu (trước thuộc huyện Thạch Hà).
Trong dịp nghỉ hè, khi lưu thông trên các tuyến đường, không khó để bắt gặp các học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông, nhất là hành vi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi xe dàn hàng ngang…, gia tăng so với thời điểm trong năm học. Ảnh chụp trên quốc lộ 15 đoạn qua xã Đồng Tiến và trên đường Nguyễn Huy Oánh, phường Thành Sen (trước thuộc TP Hà Tĩnh).
Nguyên nhân chính được chỉ ra là trong dịp hè, học sinh có thời gian rảnh rỗi, di chuyển nhiều để đi chơi, tụ tập bạn bè nhưng thiếu sự giám sát của gia đình, trong khi nhận thức pháp luật về giao thông của các em còn hạn chế, dẫn tới tình trạng gia tăng vi phạm quy định về ATGT. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Huy Lung, phường Trần Phú (trước thuộc TP Hà Tĩnh). Cùng với đó, với tâm lý “thể hiện”, “ra oai” hoặc bị bạn xấu lôi kéo nên nhiều em học sinh càng dễ vi phạm quy định khi tham gia giao thông. Nhiều bậc cha mẹ mặc dù biết con chưa đủ tuổi vẫn giao xe, hoặc chỉ nhắc nhở qua loa nên không đủ sức răn đe và ngăn ngừa. Trong ảnh: Phòng CSCĐ và Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, xử lý các học sinh, thanh thiếu niên vi phạm quy định khi tham gia giao thông.
Việc học sinh vi phạm quy định về ATGT không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân các em mà còn ảnh hưởng tới người đi đường. Thời gian qua, đã xảy ra một số vụ TNGT liên quan tới lứa tuổi học sinh khiến các em bị chấn thương nặng, thậm chí tử vong, để lại nỗi đau cho gia đình, nhà trường và xã hội. Ảnh chụp trên đường huyện 103 đoạn qua xã Thạch Lạc (trước thuộc TP Hà Tĩnh).
Để hạn chế tình trạng trên, các bậc phụ huynh cần quan tâm, nhắc nhở và quản lý chặt chẽ con em trong dịp hè. Nhà trường, chính quyền địa phương cần phối hợp tổ chức các buổi sinh hoạt, ngoại khóa tuyên truyền luật giao thông cho học sinh trước và trong kỳ nghỉ hè.
Lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật khi tham gia giao thông cho cả phụ huynh lẫn học sinh. Trong ảnh: Công an Hà Tĩnh mời phụ huynh cùng học sinh, thanh thiếu niên vi phạm trật tự ATGT lên làm việc, giao trách nhiệm không tái diễn vi phạm.
An toàn giao thông là trách nhiệm của toàn xã hội. Chỉ khi gia đình, nhà trường và chính quyền cùng đồng hành, các em học sinh mới có được một mùa hè an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh chụp trên đường Lý Tự Trọng đoạn qua xã Thạch Hà.Video: Học sinh vi phạm giao thông gia tăng trong dịp nghỉ hè.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, 6 tháng đầu năm 2025, Hà Tĩnh xảy ra 180 vụ TNGT, làm chết 120 người, bị thương 93 người. So với cùng kỳ năm 2024, mặc dù giảm sâu về số vụ, số người bị thương (giảm 53 vụ, giảm 64 người bị thương) nhưng lại tăng 6 người tử vong. Các vụ TNGT có chiều hướng chuyển dịch về tính chất, từ việc giảm về số vụ ít nghiêm trọng nhưng tăng về số vụ nghiêm trọng, rất nghiêm trọng.
Trong 6 tháng qua, lực lượng CSGT đã tiến hành lập biên bản đối với 11.285 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 21 tỷ đồng, tạm giữ 58 ô tô, 1.566 mô tô, 80 phương tiện khác; tước GPLX 680 trường hợp, trừ điểm GPLX 1.814 trường hợp.
Theo đánh giá của ngành chức năng, một trong những nguyên nhân khiến tình hình trật tự ATGT diễn biến phức tạp là việc một số phụ huynh chưa làm gương trong việc chấp hành các quy định về ATGT, chưa quan tâm đến việc nhắc nhở con em mình tuân thủ luật giao thông, vẫn để xảy ra tình trạng phụ huynh giao xe cho con em mình khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông dẫn đến nhiều vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra ở lứa tuổi học sinh. Sự phối hợp, kết hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh vẫn chưa chặt chẽ.
Khi phố phường đã bắt đầu chuyển dần về khuya cũng là lúc lực lượng cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh bước vào ca tuần tra để bảo vệ bình yên cho mỗi mái nhà, con phố.
Việc chấp hành quy định khoảng cách an toàn không chỉ giúp dòng xe lưu thông thuận lợi, mà còn giảm thiểu tối đa các sự cố va chạm, tai nạn giao thông “dồn toa” trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
Chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, nhưng một số người ở Hà Tĩnh vẫn vô tư điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn những nguy cơ tai nạn.
Dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Tĩnh kiểm tra hơn 6.500 lượt phương tiện; trong đó lập biên bản, xử phạt gần 1.200 trường hợp.
Trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT Hà Tĩnh đã kiểm tra gần 4.000 phương tiện, xử lý 697 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 935 triệu đồng.
Khi đến phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 hành khách.
Ngay sau khi phát hiện đám cháy tại công trường Bệnh viện Đa khoa TTH Đức Thọ (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng hiện trường, khống chế vụ cháy.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình trên các tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh an toàn, thông thoáng, không xuất hiện tình trạng ùn tắc.
Để nâng cao chất lượng công tác tổ chức chữa cháy và CNCH đối với đám cháy tàu hỏa, cần đầu tư, trang bị danh mục các thiết bị, phương tiện chuyên dùng; tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, năng lực thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ...
Hoàng Thuỳ Linh - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người xuyên quốc gia, vừa bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng bắt giữ.
3 đối tượng liên quan đến hành vi đánh đập, đe dọa, ép một người viết giấy vay nợ 400 triệu đồng đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam.
Từ ngày 26/8, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.
Ngày 25/8, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả đấu tranh, bóc gỡ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với nhiều đối tượng liên quan.
Đến thời điểm hiện tại, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 51 bị can thuộc đường dây mua bán trái phép hoá đơn hoạt động liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
NSƯT Kiều Thanh tên đầy đủ là Kiều Thị Thanh sinh ra tại Hà Nội. Năm 1999, bà Thanh bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Mới đây, nghệ sĩ này bị Công an Hà Nội khởi tố.
Lợi dụng việc Hà Tĩnh đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, một số đối tượng đã giả danh cán bộ địa chính yêu cầu người dân thực hiện các thủ tục liên quan nhằm chiếm đoạt tài sản.
Việc ban hành kế hoạch nhằm đảm bảo huy động đầy đủ các loại phương tiện vận chuyển hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ Quốc khánh 2/9, lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và tháng cao điểm cho học sinh đến trường trên địa bàn Hà Tĩnh được liên tục, thông suốt.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 59/CĐ-TTg ngày 22/8/2026 gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Thời điểm xảy ra tai nạn tại ngã tư giao đường tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ) với đường dẫn lên nút giao cao tốc Bắc - Nam, hệ thống đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra một số biện pháp nhằm kiểm soát nguy cơ tĩnh điện khi sử dụng bình chữa cháy và hệ thống chữa cháy bằng khí CO₂.
Người đứng đầu cơ sở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Theo Công an TP. Hà Nội, số tiền vợ chồng Phú Lê và vợ chồng "Cô giáo Hương" thu được từ việc bán lẻ sản phẩm Loramen là 11,6 tỉ đồng, trong đó vợ chồng Hương hưởng lợi từ 5 - 7 tỉ đồng.
Phạm Tuấn, người tự xưng là "đàn em" của Khá Bảnh, cùng 9 người bị Công an TP Hà Nội khởi tố do sản xuất, đăng tải các video có nội dung băng nhóm, giang hồ, bạo lực học đường để thu hút người xem, kiếm tiền.
Công an và kiểm sát viên xuất hiện tại nhà riêng của ông Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, 40 tuổi) ở số 051-052 đường D1, Lạc Long Quân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong đêm.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!