Từ khóa: "Thanh long ruột đỏ"

17 kết quả

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm "nông nghiệp sạch" ở Hà Tĩnh

Ứng dụng công nghệ 4.0 làm "nông nghiệp sạch" ở Hà Tĩnh

“Đam mê thôi chưa đủ. Muốn thành công, phải ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để làm nông nghiệp sạch” – anh Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc (Can Lộc – Hà Tĩnh) chi sẻ khi dẫn phóng viên tham quan trang trại hiện đại, rộng 30 ha.
"Mãn nhãn" với đặc sản của nông dân Hà Tĩnh

"Mãn nhãn" với đặc sản của nông dân Hà Tĩnh

Nông dân Hà Tĩnh khắp các huyện, thị, thành đã gửi hàng trăm nông sản giới thiệu, chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Đặc biệt, phần lớn sản phẩm trưng bày dịp này đều có nhãn mác, thương hiệu, tem truy xuất nguồn gốc rõ ràng.
Lão nông 80 tuổi vẫn "say" làm vườn mẫu

Lão nông 80 tuổi vẫn "say" làm vườn mẫu

Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng lão nông Nguyễn Trọng Khả (80 tuổi, thôn Hòa Bình, xã Nam Hương, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh) vẫn say mê lao động, yêu thích công việc làm đẹp cho gia đình, làng xã trong khu vườn rộng gần 8.000m2.
Vườn đồi Ngọc Sơn bạt ngàn cây ăn quả

Vườn đồi Ngọc Sơn bạt ngàn cây ăn quả

Những năm gần đây, phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, đồi trên địa bàn xã Ngọc Sơn (Thạch Hà – Hà Tĩnh) phát triển mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân nơi đây.
Giúp nông dân làm giàu bằng nhiều nghề

Giúp nông dân làm giàu bằng nhiều nghề

Với nhiều hoạt động thiết thực, Hội Nông dân huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) luôn bám sát các chủ trương, nghị quyết, sát cánh giúp người nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Đất Nghi Xuân "kết" thanh long ruột đỏ

Đất Nghi Xuân "kết" thanh long ruột đỏ

Sau hơn 3 năm vun xới và chăm sóc, mô hình trồng thanh long ruột đỏ trên cát của gia đình ông Võ Quang Tùng (xã Xuân Yên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã kết quả ngọt, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho nhiều bà con trên vùng đất cát khô cằn này.
Giám đốc 9X với cơ nghiệp tiền tỷ ở vùng núi Hương Sơn

Giám đốc 9X với cơ nghiệp tiền tỷ ở vùng núi Hương Sơn

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) được các đoàn viên, thanh niên trong vùng xem như hình tượng về làm kinh tế. Trên vùng đất được cho là “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, thế nhưng chàng trai 9X này “nặn” ra được gần cả tỷ đồng mỗi năm.