Trần Thị Sâm xuất sắc giành 2HCV tại Seagames 26

VĐV Trần Thị Sâm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và Phạm Thị Thảo đã dành HCV ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nặng vào lúc gần 10h40 ngày 16/11.

Bộ đôi Sâm - Thảo (mũ vàng) đã thi đấu rất tốt.
Bộ đôi Sâm - Thảo (mũ vàng) đã thi đấu rất tốt.

Bộ đôi Sâm - Thảo đạt thành tích 07''40''16. Huy chương Bạc thuộc về bộ đôi Myanmar, Shwe Zin Latt và Than Than Nwe, kém Thảo và Sâm 3''06. Cặp VĐV người Singapore đoạt HCĐ.

Tiếp đó, lúc gần 13h, Trần Thị Sâm tiếp tục cùng các đồng đội nữ (4 VĐV Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo) đã đem về chiếc HCV đồng đội nữ Rowing cự ly 2.000m.

Một VĐV Hà Tĩnh nữa là Trần Đăng Dũng cũng cùng đội tuyển Rowing nam giành 1HCB ở nội dung cự li 2000m (Trần Đăng Dũng, Vũ Đình Quyền, Nguyễn Thế Phong, Nguyễn Văn Sơn).

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, trong số 6 VĐV Hà Tĩnh tham gia đoàn thể thao Việt Nam tại Seagames 26, đã có 2 VĐV giành được 3HC (2HCV, 1HCB).

Ngay khi nhận được tin vui từ Indonesia, đồng chí Nguyễn Thiện – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh đã điện thoại chúc mừng và biểu dươngcác VĐV.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast