Indonesia muốn tái hiện kỳ tích của Việt Nam ở Thường Châu

Truyền thông Indonesia kỳ vọng đội nhà vào chung kết U23 châu Á 2024, giống như Việt Nam từng làm ở Thường Châu cách đây sáu năm.

Hôm qua, Indonesia lần đầu thắng một trận vòng chung kết U23 châu Á, với tỷ số 1-0 trước Australia ở lượt thứ hai bảng A, sau khi thua trận ra quân trước chủ nhà Qatar. Điều này giống hệt Việt Nam năm 2018 ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. "Với khởi đầu giống hệt Việt Nam sáu năm trước, liệu Indonesia có thể tái lập kỳ tích của thầy trò Park Hang-seo, để vào chung kết kỳ này hay không?", trang Bola Okezone viết.

Komang Teguh (số 4) mừng bàn trong trận Indonesia thắng Australia 1-0, trên sân Abdullah bin Khalifa, thành phố Doha, Qatar, lượt hai bảng A U23 châu Á ngày 18/4/2024. Ảnh: PSSI
Komang Teguh (số 4) mừng bàn trong trận Indonesia thắng Australia 1-0, trên sân Abdullah bin Khalifa, thành phố Doha, Qatar, lượt hai bảng A U23 châu Á ngày 18/4/2024. Ảnh: PSSI

Tháng 1/2018, Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân tại thành phố Côn Sơn, sau đó hạ Australia 1-0 nhờ bàn của tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Thầy trò Park hòa Syria 0-0 ở lượt cuối để đi tiếp với vị trí nhì bảng D, trước khi loại Iraq tại tứ kết trên loạt đá luân lưu ở Thường Thục. Đội tiếp tục gây bất ngờ khi loại Qatar ở bán kết trên loạt luân lưu, trước khi thua Uzbekistan 1-2 ở phút cuối hiệp phụ trận chung kết tuyết trắng Thường Châu.

Lần này, Indonesia ra quân thua Qatar 0-2, nhưng sau đó thắng Australia 1-0 nhờ bàn của trung vệ Komang Teguh. Đoàn quân của Shin Tae-yong chỉ cần không thua Jordan ở lượt cuối, để vào tứ kết. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ bị loại.

CNN Indonesia cho rằng chiến thắng của thầy trò Shin trước Australia thể hiện được bản lĩnh của đội. "Những khuyết điểm của Indonesia được bù đắp bằng tinh thần chiến đấu", báo viết. "Cầu thủ Indonesia không còn tâm lý như trẻ con dễ khóc nhè, nếu bị trọng tài xử ép hay đối thủ lấn lướt. Đoàn quân của Shin thậm chí trút giận lên đối thủ và chơi tốt hơn trong những tình huống đó".

Báo Malaysia Stadium Astro thậm chí còn viết bài "Indonesia đã dạy Australia một bài học bóng đá", sau trận tối 18/4. "Australia tấn công áp đảo trong hiệp hai, nhưng hàng thủ Indonesia phản kháng mọi tình huống vây hãm".

Truyền thông thế giới dĩ nhiên thất vọng với màn thể hiện của thầy trò Tony Vidmar. Báo Anh Daily Mail cho rằng Australia đã thể hiện "tệ hại", khi thua đối thủ dưới cơ. Còn trang chủ Olympics coi kết quả này là "cú sốc", rồi viết thêm: "Indonesia bị hãm thành nhiều hơn, nhưng mức độ nguy hiểm từ các cơ hội họ tạo ra ngang ngửa đối thủ".

Điểm khác biệt giữa giải năm 2018 và 2024 là kỳ này được coi như vòng loại Olympic Paris. Nếu tái hiện thành tích của Việt Nam năm 2018, Indonesia sẽ giành một suất tới thẳng Pháp. Ba đội đứng đầu giải sẽ giành suất tới Olympic, còn đội thua trận tranh giải ba sẽ kiếm vé vớt ở trận play-off gặp đại diện châu Phi Guinea.

vnexpress.net

Đọc thêm

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.
Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.