Thị xã Kỳ Anh hướng tới xã hội hóa công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng

(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những mục tiêu mà TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đặt ra để nâng cao công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong năm 2024.

Sáng 21/3, UBND thị xã Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng - phòng cháy, chữa cháy rừng (BVR-PCCCR) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

AG7A0628-2.jpeg
Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Văn Chung, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TX Kỳ Anh Đào Đức Giang chủ trì hội nghị.

Thị xã Kỳ Anh có gần 11.000 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, diện tích đất có rừng gần 7.000 ha.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật là khâu quan trọng, góp phần đưa lại hiệu quả thiết thực trong công tác BVR-PCCCR, năm 2023, TX Kỳ Anh chú trọng tuyên truyền tại cơ sở, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy với 565 bản cam kết cho các hộ gia đình sống gần rừng và ven rừng của 11 xã, phường; 862 bản cam kết học sinh các trường trên toàn thị xã.

Toàn thị xã cũng đã trồng mới được 303.000 cây phân tán các loại; 158 ha rừng đủ tuổi đưa vào khai thác và tổ chức trồng lại sau khai thác của các hộ gia đình, cá nhân; tổ chức chăm sóc thành rừng gần 144 ha tại các xã, phường trên địa bàn.

Năm 2023, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh không xảy ra cháy rừng...

Dự báo năm 2024, hiện tượng nắng nóng khắc nghiệt sẽ đến sớm hơn, do vậy, để làm tốt công tác BVR - PCCCR, thị xã Kỳ Anh sẽ chủ động các phương án đảm bảo an toàn cho diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng trên địa bàn.

Cụ thể, thị xã sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, chủ động phòng ngừa là chính, chữa cháy phải nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả; tập trung quản lý, bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có, trong đó chú trọng bảo vệ rừng tại gốc, tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp;

Từng bước xã hội hóa công tác BVR-PCCCR nhằm phát huy tối đa nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đầu tư vào phát triển kinh tế lâm nghiệp, góp phần cải thiện môi trường sinh thái và thu nhập cho người dân...

chim cò 3.jpeg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm TX Kỳ Anh kiểm tra việc đốt thực bì, trồng rừng tại xã Kỳ Hoa.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp thị xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo để phối hợp, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ BVR-PCCCR.

Thành lập một đội xung kích 50 người, nòng cốt là các lực lượng: công an, quân đội, kiểm lâm... được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện cần thiết để chủ động sẵn sàng tham gia xử lý tình huống cấp bách trong BVR-PCCCR; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng các phóng sự truyền hình, chú trọng tăng thời lượng phát thanh ở cấp xã, phường...

1.jpeg
2.jpeg
Tại hội nghị, lãnh đạo TX Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác BVR - PCCCR năm 2023.

Đọc thêm

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Tín dụng vào “guồng quay” ngay đầu năm mới

Các ngân hàng ở Hà Tĩnh chủ động đưa vốn ra nền kinh tế, đón đầu nhu cầu tín dụng dịp Tết, tạo lực đẩy cho sản xuất, tiêu dùng và mở ra kỳ vọng mới cho tăng trưởng tín dụng 2026.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.