Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các chủ rừng ở Hương Sơn bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24h; phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng.

Chiều 25/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác bảo vệ rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn và Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố.

Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT và lãnh đạo huyện Hương Sơn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

Đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn chịu trách nhiệm quản lý bảo vệ 19.867,36 ha rừng, trong đó 8.751,88 ha rừng phòng hộ và 11.115,48 ha rừng sản xuất.

Năm 2023, doanh thu của công ty đạt 66,303 tỷ đồng (đạt 118% so với kế hoạch); nộp ngân sách 400 triệu đồng; lợi nhuận hơn 700 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động 6,6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt doanh thu 58 tỷ đồng; lợi nhuận 700 triệu đồng.

Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố được Nhà nước giao quản lý 25.023,8 ha rừng và đất rừng trên địa bàn 12 xã. Trong đó, 21.922,7 ha rừng phòng hộ, 3.101 ha rừng sản xuất.

Diện tích rừng và đất rừng quản lý của đơn vị nằm trong khu vực bị tác động mạnh của gió phơn Tây Nam, khí hậu khắc nghiệt, khô nóng, rất dễ xảy ra cháy rừng vào mùa nắng nóng, nhất là khu vực rừng trồng. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa nên năm 2023 chỉ xảy ra 3 vụ cháy rừng, thiệt hại 2,87 ha rừng tại 3 xã: Sơn Ninh, Sơn Lâm và Kim Hoa; 1 vụ chặt phá rừng trái phép, diện tích vi phạm 0,17 ha tại địa bàn xã Sơn Tiến.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Tĩnh Nguyễn Văn Việt: Sự phối kết hợp giữa các cấp, ngành thời gian qua khá đồng bộ và nhịp nhàng nên hiệu quả đạt được khá tốt.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã phân tích những khó khăn, tồn tại; đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp & Dịch vụ Hương Sơn đề nghị các cấp, ngành sớm cấp kinh phí bảo vệ rừng từ đầu năm để đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất; đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa các trạm bảo vệ rừng, nâng cao điều kiện sinh hoạt cho lực lượng bảo vệ rừng; đề nghị hỗ trợ công ty trong việc vay vốn, hỗ trợ lãi suất để ổn định và mở rộng sản xuất; bổ nhiệm thêm 2 phó giám đốc để hỗ trợ giám đốc công ty điều hành công việc...

Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố đề nghị các cấp có thẩm quyền cắm mốc quản lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện tích quản lý. Đồng thời, có cơ chế chính sách quan tâm, hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ rừng tại gốc; ưu tiên bố trí kinh phí BVR-PCCCR, phòng trừ sâu bệnh hại vào thời gian đầu năm.

Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh hướng dẫn cụ thể về cơ chế hưởng lợi, bố trí nguồn vốn trồng rừng sau khai thác....

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng trên địa bàn thời gian qua. Đặc biệt là các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, cháy rừng giảm mạnh, đây là kết quả của việc làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của các cấp, ngành huyện Hương sơn, nhất là 2 chủ rừng đứng chân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, thời gian tới, các chủ rừng chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc. Các địa phương, huyện Hương Sơn tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời kiểm tra, rà soát các vùng trọng điểm, các khu vực có nguy cơ xảy ra khai thác rừng trái phép; phối hợp tốt công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

Đoàn kiểm tra thực địa tại khu rừng lim tại Tiểu khu 51, thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1.

Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm và các lực lượng liên quan như: Công an huyện, Bộ đội Biên phòng cần phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng kiểm tra, kiểm soát; nếu phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, phải xử lý nghiêm khắc.

Chuẩn bị đón tết Giáp Thìn sắp tới, các đơn vị bảo vệ rừng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng hợp lý, bảo đảm cho cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa có thời gian vui xuân đón tết cùng gia đình.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến động viên, thăm hỏi, tặng quà lực lượng bảo vệ rừng tại Trạm bảo vệ rừng Ngã Đội thuộc thôn Khe 5, xã Sơn Kim 1...

Đọc thêm

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Trang trại Vinamilk Green Farm có gì đặc biệt?

Không chỉ xây dựng thành công các trang trại bò sữa ở những vùng đất không thuận lợi, triết lý “mở khóa tự nhiên”, Vinamilk biến điều kiện khắc nghiệt thành lợi thế “xanh”, phát triển bền vững.
Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong Vũ Quang - nếm một lần là nhớ mãi

Mật ong được kết tinh bởi hàng ngàn đôi cánh ong không mỏi. Phía sau đó là bàn tay bền bỉ của những người chọn sống cùng ong, đi theo ong và giữ gìn vị ngọt núi rừng. Ở Hà Tĩnh, mật ong Vũ Quang đã có tiếng vang.
Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Ứng dụng công nghệ để "gác cổng" thiên tai

Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được các cơ quan, đơn vị ứng dụng hiệu quả trong dự báo, cảnh báo thiên tai, trở thành những công cụ đắc lực “gác cổng” thiên tai ở Hà Tĩnh.
Sớm "hồi sinh" vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn

Sớm "hồi sinh" vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn

Việc bố trí nguồn lực để đầu tư hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) là yêu cấp thiết để hình thành vùng nuôi trồng tập trung, nâng cao thu nhập cho người dân.