33% người Việt dùng cuộc gọi video để liên lạc với gia đình

Một khảo sát trên Viber cho thấy khoảng 33% người dùng Việt sử dụng chức năng gọi video nhóm để liên lạc với gia đình và 33% cho mục đích công việc.

33% người Việt dùng cuộc gọi video để liên lạc với gia đình

Nhiều người Việt dùng chức năng gọi video để liên lạc với gia đình. (Ảnh: Duy Vũ)

Theo Viber, lượng người dùng và cả tần suất sử dụng các ứng dụng nhắn tin, cuộc gọi tăng lên do dịch Covid-19.

Một cuộc khảo sát trên Viber cho thấy có 33% người dùng Việt Nam sử dụng chức năng gọi video nhóm để liên lạc với gia đình. Tỷ lệ sử dụng Viber cho mục đích công việc cũng vào khoảng 33% và 22% là kết nối với bạn bè. Một số người dùng khác cho biết họ dùng tính năng này cho các hội thảo và luyện tập thể thao trực tuyến.

Ứng dụng này vừa mở rộng chức năng gọi video nhóm cho phép 30 người tham gia (trước đây là giới hạn 20 người).

Bản cập nhật sẽ được phát hành vài tuần sau khi tính năng Grid View (chế độ xem lưới) được thêm mới trên máy tính cá nhân và thiết bị di động, nhờ đó mọi người có thể tương tác với nhau dễ dàng hơn trong các cuộc gọi video.

Viber cho biết, bản mở rộng này sẽ sớm ra mắt trên cả Android và iOS, đồng thời hoạt động trên thiết bị di động và máy tính cá nhân. Viber cũng cam kết mở rộng tính năng này trong vài tháng tới.

Theo ictnews

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast