Mỹ thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

Giới chức Mỹ ngày 15/4 cho biết, quân đội nước này đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo, sẽ được triển khai ở châu Âu để đối phó với mối đe dọa tên lửa từ Iran.

Tuyên bố của Cơ quan phòng thủ tên lửa (MDA) của Lầu Năm Góc cho biết: "Các dấu hiệu ban đầu cho thấy tất cả các thiết bị đã hoạt động đúng như thiết kế."

MDA cho biết vụ thử này được thực hiện ở ngoài Thái Bình Dương, và hệ thống vũ khí phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis mới nhất đã đánh chặn thành công một tên lửa tấn công.

Một loại tên lửa đạn đạo. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Một loại tên lửa đạn đạo. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hệ thống phòng thủ đặt cả trên bộ và trên biển này nhằm bảo vệ Mỹ và các đồng minh châu Âu trước khả năng xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Tuy nhiên, trong số 15 lần thử nghiệm hệ thống này kể từ năm 1999 thì đã có đến bảy lần thất bại.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast