Sudan: 29 người thiệt mạng trong biểu tình

Gần 30 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình yêu cầu chính phủ từ chức kéo dài 3 ngày qua tại Sudan.

Theo cảnh sát địa phương, hàng nghìn người đã tham gia các cuộc biểu tình quy mô phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ. Cảnh sát đã buộc phải dùng đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán người biểu tình. Trong khi đó, các trường học tại thủ đô Khartoum vẫn đóng cửa.

Chính quyền thủ đô Khartoum cảnh báo sẽ có hành động mạnh mẽ đối với những người phá hoại tài sản công.

Biểu tình tại Sudan vẫn đang rất căng thẳng (Ảnh AFP)
Biểu tình tại Sudan vẫn đang rất căng thẳng (Ảnh AFP)

Các cuộc biểu tình, bắt nguồn từ việc chính phủ dỡ bỏ nhiều trợ cấp đối với nhiên liệu, là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại chính quyền của Tống thống Omar al Béchir kể từ khi ông này lên cầm quyền hồi năm 1989.

Theo các nhà ngoại giao Sudan, ông Béchir dự kiến hôm qua có bài phát biểu tại khóa họp hàng năm Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn chưa thể rời đất nước do không nhận được giấy thông hành của Mỹ./.

Theo AFP

Thu Hoài/VOV-Trung tâm Tin

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast