Thổ Nhĩ Kỳ bắt 9 nghi can vụ đánh bom đẫm máu

Hãng AFP/Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay ngày 12/5 cho biết, tổng cộng có 9 nghi can đã bị bắt do dính líu tới hai vụ đánh bom ở thị trấn Reyhanli (giáp giới với Syria), làm 46 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, Phó Thủ tướng Atalay xác nhận: "Tính tới nay đã có 9 đối tượng bị bắt để thẩm vấn do liên quan tới các vụ tấn công. Những đối tượng này đã thú nhận hành vi liên can".

Ông Atalay chỉ rõ cả 9 đối tượng này đều là người Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền hình NTV dẫn lời Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Besir Atalay nói kết quả điều tra sơ bộ các vụ đánh bom xe ở nước này ngày 11/5.

Nguồn tin dẫn lời ông Atalay cho hay công tác điều tra vụ đánh bom ở thị trấn Reyhanli (giáp giới với Syria) vốn làm ít nhất 45 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương sắp hoàn tất."

Ông Atalay còn khẳng định vụ đánh bom không liên quan tới người tị nạn hay phe đối lập Syria, đồng thời cho biết các đối tượng tấn công đến từ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast