(Baohatinh.vn) - Nhằm hạn chế các tai nạn đáng tiếc xảy ra, từ đầu hè, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động tuyên truyền, tăng cường kỹ năng phòng chống đuối nước.
Các hoạt động được triển khai sâu rộng nhằm tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh, phát huy năng lực tự phòng ngừa, tự bảo vệ trước nguy cơ bị đuối nước. Trong ảnh: hơn 400 học sinh Trường Tiểu học Trung Lễ được Công an xã Lâm Trung Thuỷ (huyện Đức Thọ) phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Với trẻ em, quán triệt 3K - "Không xuống nước khi không biết bơi", "Không đi bơi khi không có người lớn", "Không chơi đùa gần các sông, hồ, ao...". Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Trung Lễ (huyện Đức Thọ) trực tiếp chia sẻ, trao đổi để nhận thức rõ về các quy định về phòng chống đuối nước.Công an xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) hướng dẫn học sinh các bước mặc áo phao đúng cách khi bơi lội hoặc tham gia giao thông đường thuỷ.
Thông qua các tình huống giả định, các học sinh được hướng dẫn quy trình thực hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn đuối nước nhằm tăng khả năng phản ứng và giảm áp lực trong tình huống khẩn cấp, hạn chế xảy ra các tình huống đáng tiếc. Trong ảnh: Công an xã Thạch Mỹ (huyện Thạch Hà) phối hợp với Trường Tiểu học Thạch Mỹ tuyên truyền về phòng chống đuối nước cho hơn 700 học sinh. Tại huyện Cẩm Xuyên, từ đầu tháng 4, các trường học trên địa bàn đã triển khai hoạt động truyên truyền tai nạn thương tích, đuối nước năm 2025 Trong ảnh: Trường THPT Hà Huy Tập hướng dẫn học sinh thực hành sơ cấp cứu nạn nhân bị đuối nước.
Song song với công tác tuyên truyền, nhiều địa phương cũng đã lên kế hoạch triển khai các hoạt động như: tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi; cắm biển cảnh báo tại các khu vực nước sâu nguy hiểm; xây dựng các điểm phao cứu sinh... Trong ảnh: Học sinh Trường THCS Phan Đình Phùng (huyện Vũ Quang) sinh hoạt ngoại khoá, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích. Sự chủ động của các địa phương trong việc tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước ở trẻ em ngay từ những ngày đầu hè kỳ vọng sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn đáng tiếc, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm về phòng, chống đuối nước ở học sinh.
Tuy đã có cảnh báo nguy hiểm nhưng tại khu vực hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh), tình trạng người dân, đặc biệt là trẻ em xuống hồ tắm vẫn tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
Tại Hà Tĩnh, nhiều người trẻ vẫn chưa chú trọng khám sức khỏe tiền hôn nhân vì tâm lý e ngại cùng sự chủ quan. Điều này khiến không ít bệnh lý chỉ được phát hiện sau kết hôn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và hạnh phúc gia đình.
Với hệ thống trải dài 32 km dưới lòng đất, địa đạo Kỳ Anh (Đà Nẵng) được biết đến như một thành trì ngầm lớn thứ 3 của Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Chuột có thể truyền các bệnh nguy hiểm như xoắn khuẩn vàng da, nhiễm khuẩn đường ruột, dịch hạch, hantavirus, tăng nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng.
Trong thời đại số, chỉ với một chiếc điện thoại hoặc máy tính kết nối internet, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh đã tạo nguồn thu nhập, mở ra cơ hội việc làm tiềm năng trên nền tảng số.
Trong mùa thi, nhu cầu tăng cường tập trung và trí nhớ khiến nhiều người tìm đến các chất bổ sung 'bổ não'. Tuy nhiên, hiệu quả của các chất này phụ thuộc vào bằng chứng khoa học, liều lượng và đối tượng sử dụng.
Việc nhận biết chuối chín tự nhiên hay bị ép chín bằng hóa chất không chỉ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn hương vị mà còn là cách bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây hại như đất đèn hay khí ethylene nồng độ cao.
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/5: Nhiều mây, có mưa rào nhẹ và dông vài nơi; cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 23 - 32 độ C.
Những vụ bạo lực gia đình liên tiếp xảy ra tại nhiều địa phương thời gian gần đây cho thấy vấn nạn này vẫn đang âm thầm tồn tại với nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
Tiếp xúc thường xuyên với khói thịt nướng, đặc biệt trong không gian kín làm suy giảm chức năng phổi, gây áp lực lớn lên hệ tim mạch, thận, tăng nguy cơ ung thư.
Trong nhịp sống đô thị Hà Tĩnh, shipper mang lại nhiều thuận lợi, nhưng khi việc gì cũng sử dụng tiện ích này thì ranh giới giữa tiện ích và lệ thuộc liệu có mong manh?
Không chỉ giữ lửa tổ ấm, những người mẹ ở Hà Tĩnh còn là điểm tựa tinh thần và người định hướng đạo đức, giúp con cái trở thành những “tế bào” khỏe mạnh trong xã hội hiện đại.
Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, nhiều người con ở Hà Tĩnh chọn quan tâm mẹ theo cách riêng của mình để những yêu thương không bị bỏ quên sau những lo toan thường nhật.
Ngày của Mẹ (hay còn gọi là Mother’s Day trong tiếng Anh) là dịp để mỗi người con tri ân đấng sinh thành, gửi một lời yêu thương tới mẹ - người phụ nữ đã dành cả đời vì gia đình.
Nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đang giao phó sức khỏe tinh thần cho mạng xã hội. Chỉ với vài cú nhấp chuột, họ dễ dàng tiếp cận hàng loạt nội dung tư vấn tâm lý, “chữa lành” online, nhưng đằng sau những lời an ủi ấy là không ít rủi ro và hệ lụy lâu dài.
Từ xa xưa, ở cả Hàn Quốc và Nhật Bản, phụ nữ thường sử dụng nước gạo lên men để làm đẹp. Theo họ, tinh chất từ gạo có thể làm mềm, sáng, phục hồi làn da.
Không phải thịt đỏ, cũng chẳng phải thực phẩm đắt tiền, nguồn sắt dồi dào đôi khi lại đến từ những loại trái cây quen thuộc mà nhiều người vẫn vô tình bỏ qua. Điều bất ngờ là chúng có thể mang lại lợi ích không hề kém cạnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!