Triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong

(Baohatinh.vn) - Sáng 6/6, Sở GTVT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Hiệp định GMS - CBTA).

Triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Việt Thắng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp vận tải đã được phổ biển các quy định tại Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (Hiệp định GMS - CBTA).

Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (CBTA) ra đời năm 1999, nhằm tạo ra mộ hệ thống vận tải xuyên biên giới, để việc vận chuyển người và hàng hóa qua lại các nước trong vùng diễn ra nhanh chóng, dễ dàng hơn và với chi phí thấp hơn.

Tất cả các nước thành viên đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định vào năm 2015 với tư cách các bên tham gia.

Triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong

Đại biểu tham gia hội nghị.

Tuy vậy, hiện vẫn chưa có cơ chế triển khai hiệp định, ngoại trừ một số chương trình IICBTA (các bản ghi nhớ song phương về thực hiện bước đầu thực hiện Hiệp định CBTA).

Ý thức rõ vấn đề này, tháng 7/2016, bộ trưởng các nước trong vùng đã nhóm họp tại Hội nghị hẹp Ủy ban Hỗn hợp CBTA và giao nhiệm vụ cho các bộ soạn thảo và thảo luận chương trình “Thu hoạch sớm” để triển khai CBTA.

Chương trình “Thu hoạch sớm” tập trung vào mục tiêu di chuyển thuận lợi cho các phương tiện thương mại vận chuyển hàng hóa và hành khách. Mỗi quốc gia thành viên có thể cấp tối đa 500 giấy phép vận tải đường bộ GMS đi lại nhiều lần và sổ theo dõi tạm nhập (TAD) cho các doanh nghiệp vận tải của nước mình.

Triển khai Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm” giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong

Thực hiện Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm" sẽ tạo điều kiện cho người, hàng hóa qua lại nhanh chóng giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong

TAD giống như hộ chiếu của phương tiện, không có giới hạn về số lần nhập - xuất, mỗi chuyến đi phương tiện không được lưu trú tại nước chủ nhà quá 30 ngày và chỉ được phép sử dụng các tuyến đường đã được quy định trong Hiệp định CBTA.

Hàng hóa được vận chuyển vẫn tuân thủ quy trình thủ tục hải quan nội địa, nhưng sẽ không cần phải có bảo lãnh tài chính đối với phương tiện và container. Mỗi nước thành viên sẽ duy trì (và chia sẻ) danh mục hoặc sổ đăng ký các giấy phép vận tải đường bộ mà TAD đã cấp.

Việc triển khai “Thu hoạch sớm” sẽ bắt đầu vào tháng 6/2018.

Ngoài các thông tin chung trên, các thành viên tham gia hội nghị còn được ban tổ chức giới thiệu và giải thích một số nội dung khác của Bản ghi nhớ “Thu hoạch sớm”, trong đó có các vấn đề cần tuân thủ; cấp giấy phép vận tải đường bộ GMS; cấp sổ theo dõi tạm nhập phương tiện - TAD; sử dụng danh mục đăng ký; kiểm soát biên giới đối với TAD.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Hàng Tết “lên kệ”, nguồn cung dồi dào, mẫu mã đa dạng

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Tĩnh đã bắt đầu “nóng” dần khi nhiều mặt hàng mang đậm sắc xuân đã phủ đầy trên quầy kệ các siêu thị, cửa hàng.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.