Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) đã có nhiều nỗ lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Trung tuần tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Hoành Sơn đã “mạnh tay” đầu tư gần 100 tỷ đồng nhập về 50 xe đầu kéo, nâng tổng số xe đầu kéo của đơn vị lên 200 chiếc. Ảnh: Minh Lý

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn hoạt động đa ngành nghề, lĩnh vực với 3 mảng sản xuất, kinh doanh chính: Thương mại (kinh doanh xi măng, phân bón); vận tải hàng hóa trong và ngoài nước; sản xuất điện năng lượng mặt trời, cung cấp nước trong KKT Vũng Áng.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm đầu tư, cắt giảm nhân lực thì Tập đoàn Hoành Sơn đang làm ngược lại. Trung tuần tháng 8 vừa qua, Tập đoàn Hoành Sơn đã “mạnh tay” đầu tư gần 100 tỷ đồng nhập về 50 xe đầu kéo, nâng tổng số xe đầu kéo của đơn vị lên 200 chiếc.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Việc bổ sung 50 xe đầu kéo không chỉ đảm bảo các hợp đồng vận tải giữa doanh nghiệp với đối tác, nâng cao lợi thế cạnh tranh mà còn tạo thêm việc làm cho 100 lao động.

Ông Trần Quang Thưởng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh covid-19, doanh nghiệp không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt trên lĩnh vực vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, với thương hiệu vận tải mạnh, uy tín và các mặt hàng chuyên chở như: Than, thạch cao, quặng sắt, phân bón, xi măng, sắt thép…đơn vị đã duy trì và mở rộng ký kết các hợp đồng. Việc bổ sung 50 xe đầu kéo không chỉ đảm bảo các hợp đồng vận tải giữa doanh nghiệp với đối tác, nâng cao lợi thế cạnh tranh mà còn tạo thêm việc làm cho 100 lao động.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Hội Khoa học kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa có chuyến thăm, làm việc với Tập đoàn Hoành Sơn

“Trong thời điểm dịch bệnh, đội ngũ lái xe hơn 300 người của Tập đoàn Hoành Sơn hầu như không phải nghỉ ngày nào. Đối với người lao động trong thời điểm này vừa có việc làm, vừa đảm bảo thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình là vô cùng ý nghĩa” – ông Hồ Sỹ Thanh, đội trưởng đội xe cho hay.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Tàu vận tải biển 70.000 tấn của Tập đoàn Hoành Sơn vận chuyển than từ Quảng Ninh cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện ở Hà Tĩnh

Cùng với đầu tư xe đầu kéo, trong năm 2020, Tập đoàn Hoành Sơn đã đầu tư 1 tàu vận tải biển, tải trọng 70.000 tấn và 3 xà lan để chủ động trong việc vận chuyển các đơn hàng thay cho phải hợp đồng thuê tàu như trước đây.

Một lĩnh vực đầu tư mới, đạt hiệu quả kinh doanh khá cao của Tập đoàn Hoành Sơn vừa qua, đó là sản xuất điện mặt trời. Sau hơn 1 năm chính thức phát điện lên lưới điện quốc gia (từ ngày 25/6/2019), đến nay, Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) đã sản xuất hơn 75 triệu kWh điện, mang lại doanh thu 172 tỷ đồng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Nhà máy Điện mặt trời Cẩm Hòa (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) đảm bảo việc làm cho 17 cán bộ, công nhân trực tiếp tại nhà máy với mức lương bình quân từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng

Cùng với vận hành phát điện lên lưới ổn định, đảm bảo công suất thiết kế, đơn vị tập trung công tác ổn định nhân sự, đảm bảo môi trường làm việc cho 17 cán bộ, công nhân trực tiếp tại nhà máy với mức lương bình quân từ 9 - 10 triệu đồng/người/tháng.

“Sau khi được tiếp nhận vào làm việc tại nhà máy, chúng tôi được cử đi đào tạo thêm về chuyên môn và các kỹ năng mềm. Ở đây có môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, người lao động được trả lương đầy đủ, đảm bảo theo từng năng lực, vị trí việc làm” – ông Thái Bảo Giang, cán bộ kỹ thuật Nhà máy nhiệt điện mặt trời Cẩm Hòa xác nhận.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Nhà máy bia Hà Nội – Hà Tĩnh (1.200 tỷ đồng) tại khu công nghiệp Cổng Khánh 2 (TX Hồng Lĩnh) do Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư đang được khẩn trương thi công. Ảnh: Minh Lý

Cùng với 2 lĩnh vực sản xuất, kinh doanh mang lại doanh thu, lợi nhuận, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hiện Tập đoàn Hoành Sơn đã, đang đầu tư các dự án lớn như: Dự án cấp nước cho KKT Vũng Áng (4.415 tỷ đồng), cảng tổng hợp quốc tế Hoành Sơn (1.410 tỷ đồng), dự án khu công nghiệp Cổng Khánh 2 (350 tỷ đồng), Nhà máy bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh (1.200 tỷ đồng)…cùng với một số dự án về khách sạn, điện gió tại các tỉnh thành trên cả nước.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tập đoàn Hoành Sơn vẫn tạo việc làm ổn định cho người lao động

Dự án Trung tâm thương mại - khách sạn Hoành Sơn (đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đang giai đoạn hoàn thiện

Với những nỗ lực và kinh nghiệm trên thương trường, Tập đoàn Hoành Sơn đang góp phần thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Vàng thế giới mất mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Viettel đứng số 1 thế giới về sức mạnh thương hiệu viễn thông

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

“Làm sạch” thị trường, bảo vệ người tiêu dùng giữa "ma trận" hàng kém chất lượng

Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vũng Áng

Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, quy hoạch tỉnh; đồng thời đáp ứng chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, phát triển công nghiệp và du lịch của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng phù hợp định hướng phát triển mới

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 bảo đảm phù hợp các quy hoạch chung, quy hoạch ngành và định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của tỉnh.
Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn xăng dầu còn bao nhiêu?

Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.