Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.
Dự án điện mặt trời trên kênh thủy lợi Ngàn Trươi tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo và hạ tầng thủy lợi hiện có.
Trong bối cảnh thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt và tình trạng dư thừa công suất chưa được giải quyết triệt để, nhiều doanh nghiệp quang điện hàng đầu
Trung Quốc đang đặt cược vào điện mặt trời ngoài không gian như một hướng đi chiến lược cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, người dân Hà Tĩnh cần nắm rõ quy định về phát triển nguồn điện này để tránh những vi phạm không đáng có.
Giữa lúc nguồn năng lượng truyền thống đang chịu nhiều áp lực, Solar Taiyou nỗ lực mang giải pháp điện mặt trời tối ưu đến gần hơn với mỗi mái nhà. Với hơn 80MWp đã thực hiện, doanh nghiệp là người bạn đồng hành tin cậy cùng khách hàng tự chủ năng lượng và sống xanh bền vững.
Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến hiệu quả năng lượng và chuyển đổi số, điện mặt trời không chỉ là nguồn năng lượng sạch mà còn là một tài sản cần được quản lý thông minh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà.
Trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu do lệnh cấm vận dầu mỏ của Mỹ, chính phủ Cuba đang đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu điện năng thông qua việc lắp đặt các nhà máy điện mặt trời.
Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang là xu thế được nhiều doanh nghiệp, người dân Hà Tĩnh lựa chọn, góp phần tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.
Bộ Công Thương đề xuất nâng tỷ lệ điện mặt trời mái nhà được bán phần điện dư lên lưới quốc gia tối đa 50%, thay cho mức 20% như trước. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Các dự án điện mặt trời, điện mặt trời mái nhà trên địa bàn góp phần giảm quá tải lưới mùa nắng nóng khi bán cho EVN gần 14% sản lượng điện tỉnh Hà Tĩnh tiêu thụ trong một năm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổng hợp, bổ sung danh mục dự án điện đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xem xét nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.
Nhà máy điện mặt trời nổi Terapung Cirata được xây dựng trên tổng diện tích mặt nước 200 ha ở tỉnh Tây Java, dự kiến đạt tổng sản lượng 245 GWh và sẽ góp phần giảm 214.000 tấn CO2 mỗi năm.
Việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, phục vụ nhu cầu sản xuất - kinh doanh, điện sinh hoạt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh.
Giám sát việc thực hiện chính sách phát luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại các nhà máy điện mặt trời ở Cẩm Xuyên, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh và Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp quan tâm công tác xử lý chất thải và các tấm pin mặt trời sau khi đã hết thời hạn sử dụng.
Công ty TNHH Solar Attapeu Power Sole (SAPC) vừa tổ chức lễ khởi công dự án điện mặt trời Attapeu (SAPP) trị giá 69,2 triệu USD tại huyện Xaysettha, tỉnh Attapeu.
Các diễn giả, chuyên gia cho rằng, việc chuyển dịch năng lượng là rất cấp thiết đối với ngành năng lượng và nền kinh tế Hà Tĩnh nói riêng, Việt Nam nói chung trước áp lực đảm bảo duy trì đà tăng trưởng nhưng không đánh đổi môi trường.
Vừa qua, đàn bò sữa gồm hơn 2.100 con bò thuần chủng Holstein Friesian được Vinamilk nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, gia nhập vào đàn bò tại trang trại Vinamilk Quảng Ngãi. Đây là trang trại mới của Vinamilk có quy mô 4.000 con, diện tích trên 100 ha với tổng vốn đầu tư ban đầu lên đến 700 tỷ đồng.
Bằng 100% nguồn kinh phí xã hội hóa, công trình đường điện “Thắp sáng làng quê” của tuổi trẻ xã Xuân Viên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) trị giá 300 triệu đồng đã góp phần tạo thuận lợi đi lại cho Nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự.
Hà Tĩnh đang đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, thực hiện các cơ chế khuyến khích phát triển về năng lượng tái tạo.
Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn đang nỗ lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động.)
Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (thị xã Hồng Lĩnh-Hà Tĩnh) đã có nhiều nỗ lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
Với nguồn năng lượng nắng và gió khá lớn, hạ tầng truyền tải khá đồng bộ, Hà Tĩnh đã và đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.
Đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) là giải pháp thiết thực, vừa góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm tải áp lực cho điện lưới quốc gia. Hiện nay, nhiều người dân Hà Tĩnh đã lựa chọn cách đầu tư này.
102 công trình điện mặt trời áp mái nhà của khách hàng đã phát lên lưới của Công ty Điện lực Hà Tĩnh gần 1 triệu kWh điện, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng.
Hàng nghìn tấm pin năng lượng mặt trời tại một trang trại ở xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang hàng ngày cung cấp nguồn năng lượng sạch lên lưới điện quốc gia, thu về hơn 5 tỷ đồng/năm cho nhà đầu tư.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có những bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và thu hút đầu tư vào địa bàn.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!