Mô hình chăn nuôi dê tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, trở thành "đòn bẩy" giúp nhiều hộ dân cải thiện đời sống, có nguồn thu nhập ổn định và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Mô hình nuôi dê chăn thả của gia đình ông Lê Văn Hùng (SN 1967, ở thôn Xuân An 11, xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ít phải đầu tư thức ăn nhưng cho thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm.
Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ cải tạo chất lượng giống và phát triển tổng đàn dê, đem lại hiệu quả cao cho người chăn nuôi tại địa phương.
Thay vì nuôi dê theo hình thức chăn thả thông thường, chị Trần Thu Hằng (thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công trang trại nuôi dê Boer (Nam Phi) bước đầu cho hiệu quả kinh tế khá.
Tận dụng triệt để điều kiện thuận lợi đất đai, những năm qua, gia đình anh Trần Xuân Điền (thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tích cực phát triển trang trại chăn nuôi tổng hợp với trồng trọt, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Những mô hình nuôi cá tầm, trồng cây dược liệu, chăn nuôi dê… có hiệu quả trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang góp phần đa dạng hóa sản phẩm và hiện đại hóa nền nông nghiệp địa phương.
Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển đàn dê, phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương trong việc mở rộng chăn nuôi.
Ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1953) - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Sơn Tiến (Hương Sơn, Hà Tĩnh) được biết đến là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế và nhiệt tình với công tác xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Ông Bùi Xuân Trường ở thôn Hương Thủy, xã Kim Hoa (Hương Sơn - Hà Tĩnh) đã mạnh dạn đầu tư hơn 1 tỷ xây dựng trang trại nuôi 100 con dê sinh sản giống Boer, hứa hẹn cho thu nhập cao.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!