Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.
Tăng trưởng 12,42% trong quý I không chỉ phản ánh sức bật của nền kinh tế mà còn tạo đà cho chặng đường phía trước. Trong bối cảnh nhiều biến động, việc nhận diện đúng yếu tố khó khăn, kích hoạt hiệu quả các động lực mới và điều hành linh hoạt là “chìa khóa” để Hà Tĩnh bứt tốc.
Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động từ thiên tai bão lũ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực cao độ để khai thác tối đa dư địa, hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2025 đạt 8,7%.
Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 8,16%, trong đó khu vực công nghiệp – xây dựng đóng vai trò chủ lực với mức tăng 10,39%, đóng góp 4,18 điểm %.
Nửa chặng đường năm 2024, GRDP Hà Tĩnh đạt 7,6%. Để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 8 – 8,5% là thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.
Với mức tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 7,68%, Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý cuối cùng của năm 2023 và tự tin chinh phục mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 8%.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các cấp, ngành, địa phương rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng cuối năm 2023 và quyết liệt triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu đề ra.
Sáng nay (2/12), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 42 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và một số nội dung liên quan.