Hà Tĩnh khởi đầu ấn tượng cho hành trình tăng trưởng hai con số

(Baohatinh.vn) - Với mức tăng trưởng kinh tế đạt 12,42% trong quý I/2026, Hà Tĩnh đang cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả trong điều hành kinh tế - xã hội mà còn tạo nền tảng, động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu GRDP đạt từ 10% trở lên trong năm 2026.

"Cú hích" đầu năm

Quý I/2026 đánh dấu bước khởi đầu đầy tích cực của nền kinh tế Hà Tĩnh khi đạt mức tăng trưởng cao nhất trong các tỉnh, thành trên cả nước. Đây là con số đặc biệt ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều biến động, thách thức.

bqbht_br_ag7a6120-2049.jpg
Hà Tĩnh đạt tăng trưởng GRDP 12,42% trong quý đầu năm 2026.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh nhận định: “Mức tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và phát triển khá đồng đều của nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, xây dựng đến dịch vụ và nông nghiệp. Trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng với sự đóng góp nổi bật từ Khu kinh tế Vũng Áng. Điểm nhấn của quý I là sự xuất hiện đồng loạt của các dự án công nghiệp động lực mới, tạo nền tảng để Hà Tĩnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới”.

Ngay từ đầu năm, nhịp độ sản xuất tại các khu công nghiệp, nhà máy lớn trên địa bàn đã diễn ra sôi động. Cùng với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, nhà máy nhiệt điện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 đã vận hành sản xuất trở lại sau thời gian sửa chữa do tác động thiên tai. Các ngành sản xuất thép, ô tô điện, thiết bị điện (packpin, cellpin) đều đạt sản lượng tăng cao, tạo bước nhảy vọt tăng trưởng cho ngành công nghiệp.

bqbht_br_ag7a5843.jpg
Sản lượng thép trong quý I/2026 đạt khoảng 976 nghìn tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý I, sản lượng thép đạt khoảng 976 nghìn tấn, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện sản xuất đạt 3.662 triệu kWh, tăng 20,51% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng ô tô điện ước đạt 16.671 xe; packpin đạt khoảng 22.570 pack, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ; cellpin đạt khoảng 3,6 triệu cell, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh đó, hai nhà máy sản xuất bia đóng lon trên địa bàn vẫn duy trì ổn định sản xuất với sản lượng ước đạt 21,6 triệu lít, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

bqbht_br_img-5494.jpg
Sản lượng bia trong quý I/2026 đạt khoảng 21,6 triệu lít, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với sự khởi sắc của công nghiệp, lĩnh vực xây dựng cũng ghi nhận những chuyển động tích cực nhờ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm. Đây không chỉ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Anh Lê Quang Đạt - đại diện Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh - đơn vị thi công Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê cho biết: “Chúng tôi đã tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc để triển khai các hạng mục, đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành bàn giao dự án trong năm 2026, đồng thời đáp ứng yêu cầu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội”.

bqbht_br_1-4.jpg
bqbht_br_l13.jpg
Các dự án lớn được triển khai không chỉ là yếu tố thúc đẩy tăng trưởng ngắn hạn mà còn tạo nền tảng cho phát triển dài hạn.

Theo Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quý I/2026 đạt khoảng 13.749 tỷ đồng, tăng 10,34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn ngoài Nhà nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với hơn 8.550 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án quy mô lớn như Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất xe máy điện... Điều này cho thấy sức hút đầu tư của Hà Tĩnh ngày càng mạnh mẽ.

Trong bức tranh chung, khu vực dịch vụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Quý I trùng với thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao đã góp phần đưa thị trường trở nên sôi động hơn. Các hoạt động lễ hội đầu năm, du lịch tâm linh tạo “cú hích” cho dịch vụ lữ hành, lưu trú và ăn uống. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như vận tải, kho bãi, giáo dục, y tế và bất động sản đều có mức tăng trưởng doanh thu khá, phản ánh sự phục hồi toàn diện của nền kinh tế.

2-3193.jpg
Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong quý đầu năm.

Theo ông Lê Xuân Từ - Phó Giám đốc Sở Công thương, thị trường bán lẻ tăng khá đều và ổn định ở cả 3 tháng đầu năm. Doanh thu cả quý đạt khoảng 15.199 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Hầu hết các nhóm hàng đều có doanh thu tăng trưởng khá, trong đó một số mặt hàng chiếm doanh thu lớn và tăng cao so với cùng kỳ năm trước”.

bqbht_br_img-5840.jpg
bqbht_br_img-4613-copy.jpg
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,29 điểm phần % trong tăng trưởng chung của tỉnh.

Với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, dù chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu kinh tế (khu vực này chiếm 9,48%) nhưng vẫn giữ được sự phát triển ổn định, đóng vai trò "bệ đỡ" của nền kinh tế, vừa bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, vừa nâng cao đời sống người dân.

Số liệu thống kê cho thấy, trong quý I, ngành nông nghiệp tăng 1,88%, đóng góp 0,15 điểm %; ngành lâm nghiệp tăng 12,21% nhưng chiếm tỷ trọng thấp nên chỉ đóng góp 0,09 điểm %; ngành thủy sản tăng 3,53%, đóng góp 0,05 điểm % vào mức tăng trưởng chung của tỉnh.

Vượt thách thức, khai thác tối đa dư địa tăng trưởng

Tăng trưởng 12,42% không chỉ là một con số ấn tượng, mà còn là tín hiệu cho thấy một nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng và triển vọng tích cực. Điều đáng chú ý là chất lượng tăng trưởng của Hà Tĩnh đang dần được cải thiện, với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng - dịch vụ.

bqbht_br_mg-9517.jpg
Sản xuất ô tô điện tiếp tục được dự báo là lĩnh vực đóng góp lớn cho tăng trưởng trong quý II/2026.

Đánh giá về dư địa tăng trưởng trong quý II và các quý tiếp theo, ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tiếp nối đà tăng trưởng tích cực của quý I, trong điều kiện sản xuất duy trì ổn định, kinh tế Hà Tĩnh được dự báo còn nhiều dư địa tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào ngành sản xuất ô tô điện, sản xuất pin, điện… Đặc biệt, dự kiến tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 sẽ đi vào vận hành và nhà máy sản xuất xe máy điện cũng sẽ đi vào sản xuất trong quý II, tạo thêm động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động thi công, xây dựng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng của lĩnh vực này. Đồng thời, trong những tháng tới, vào cao điểm mùa hè, các hoạt động du lịch biển, lưu trú và ăn uống cũng sẽ trở nên sôi động hơn, góp phần thúc đẩy khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng”.

bqbht_br_7.jpg
Giá xăng dầu tăng cao là thách thức lớn cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Hà Tĩnh vẫn đối mặt với không ít thách thức, nhất là tác động từ biến động giá xăng dầu do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới. Điều này làm gia tăng chi phí sản xuất và tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Để giữ vững đà tăng trưởng tốc độ cao và hướng tới mục tiêu của năm, các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp đang tập trung triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, tiếp tục duy trì sản xuất ổn định tại các ngành công nghiệp chủ lực; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính và quy hoạch; đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng điểm để tạo dư địa phát triển trong trung và dài hạn.

Công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trong nông nghiệp được chủ động triển khai nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm sản xuất ổn định. Đặc biệt, việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đang được thực hiện quyết liệt, góp phần tạo động lực lan tỏa cho toàn nền kinh tế.

bqbht_br_du-an-xo-viet-nghe-tinh-5a.jpg
bqbht_br_29.jpg
bqbht_br_1.jpg
Các công trình, dự án được tập trung thi công góp phần quan trọng cho tăng trưởng lĩnh vực xây dựng.

Ông Nguyễn Quang Linh – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Đến hết quý I, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị đạt hơn 15%. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm để tạo đà thúc đẩy tăng trưởng và hoàn thiện hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, chúng tôi tiếp tục tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Theo đó, xây dựng đường găng tiến độ giải ngân từng dự án để theo dõi, đôn đốc các nhà thầu, các phòng ban thực hiện; yêu cầu các đơn vị thi công cam kết rõ mốc hoàn thành từng phần việc; phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng tăng giá…".

bqbht_br_ag7a6351.jpg
Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 dự kiến sẽ vận hành tổ máy số 2 trong quý II/2026.

Quý I đã mở ra một khởi đầu đầy hứa hẹn. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, linh hoạt ứng phó với các thách thức và tận dụng tốt các cơ hội, Hà Tĩnh hoàn toàn có cơ sở để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Chủ đề Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Tài chính thị trường ngày 1/4: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo ổn định lãi suất toàn hệ thống

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.
Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Giá vàng đảo chiều liên tục, giao dịch tại Hà Tĩnh "hạ nhiệt"

Những “cú lắc” với biên độ lớn trong những ngày gần đây của giá vàng khiến thị trường Hà Tĩnh chững lại và trở nên trầm lắng hơn. Thay vì “lướt sóng” như trước, nhiều người theo dõi diễn biến thị trường và chờ tín hiệu rõ ràng hơn trước khi giao dịch.
Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Tài chính thị trường ngày 30/3: Mức giảm trừ thuế có thể vượt 300 triệu đồng mỗi năm theo đề xuất mới

Đề xuất mới cho phép tính thêm chi phí y tế và giáo dục có thể nâng tổng mức giảm trừ lên hơn 300 triệu đồng mỗi năm, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế của người có thu nhập trung bình. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Vinamilk chia sẻ tầm nhìn biến mỗi trang trại thành "tế bào xanh" của nông nghiệp Việt Nam

Mô hình trang trại sinh thái Green Farm của Vinamilk thu hút sự quan tâm đặc biệt tại hội nghị khoa học cấp quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chăn nuôi - thú y, khi mang đến góc nhìn cụ thể về cách khoa học - công nghệ được triển khai để giải quyết bài toán phát thải, năng suất và phát triển bền vững.
Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Hà Tĩnh sẵn sàng "phủ sóng" xăng E10

Sau khi hoàn tất hạ tầng, dự kiến từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn.
Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Mua kính rẻ, "bán" thị lực

Chỉ với vài chục ngàn đồng, người tiêu dùng dễ dàng sở hữu những chiếc kính râm gắn mác thương hiệu xa xỉ, nhưng đằng sau vẻ ngoài "thời thượng" đó, cái giá phải trả có thể là sự suy giảm thị lực vĩnh viễn.