Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Luật Nhà giáo đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với ngành giáo dục. Những chính sách vượt trội của luật góp phần tạo niềm tin, động lực mới cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn Hà Tĩnh.
Quốc hội kỳ họp thứ 9 sáng nay biểu quyết thông qua Luật Nhà giáo, trong đó nêu rõ không cấm việc dạy thêm, học thêm, chỉ quy định nhà giáo không được ép buộc học thêm dưới mọi hình thức.
Tuần làm việc thứ 3 Kỳ họp thứ 8 (từ ngày 4-9/11), Quốc hội sẽ thảo luận về kinh tế - xã hội; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật Nhà giáo...
Thời gian qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh luôn phát huy cao trách nhiệm của cơ quan dân cử trong tổ chức lấy ý kiến, tham gia góp ý các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác lập pháp.
Cử tri ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách và công tác quản lý Nhà nước đối với giáo viên vào dự thảo Luật Nhà giáo.
Do tính chất nghề nghiệp của nhà giáo, nên dự án Luật Nhà giáo cần lưu ý một số nội dung, trong đó, tách nhà giáo ra khỏi đối tượng điều chỉnh của Luật Viên chức.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Hoa ghi nhận, biểu dương Hà Tĩnh đã có sự quan tâm, tập trung đầu tư cho giáo dục và đội ngũ nhà giáo.
2 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội dẫn đầu 2 đoàn công tác đã làm việc với các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để nắm bắt việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!