Ấn Độ bắn thử thành công 2 “sát thủ diệt hạm” BrahMos

Lực lượng Không quân Ấn Độ vừa bắn thử thành công hai quả tên lửa đất đối không BrahMos từ một bệ phóng di động.

Đây được coi như một phần trong hoạt động huấn luyện thường lệ của quân đội nước này. Các vụ thử nghiệm được thực hiện trong 2 ngày qua tại đảo Trak thuộc nhóm đảo Andaman Nicobar.

Ấn Độ bắn thử thành công 2 “sát thủ diệt hạm” BrahMos

BrahMos là tên lửa siêu thanh, nặng 5,5 tấn, có biệt danh “sát thủ diệt hạm" do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển. Ảnh: Reuters

Hai tên lửa đều đánh trúng các mục tiêu được chỉ định trong khoảng cách xa tới gần 300 km.

Thử nghiệm thành công minh chứng cho việc tăng cường khả năng của Lực lượng Không quân Ấn Độ trong việc nhắm bắn các mục tiêu cơ bản với độ chính xác cao.

BrahMos là tên lửa siêu thanh, nặng 5,5 tấn, có biệt danh “sát thủ diệt hạm" do Ấn Độ và Nga hợp tác phát triển.

Đây là một trong những tên lửa diệt hạm có tốc độ cao nhất thế giới hiện nay, có thể phóng từ tàu mặt nước, tiêm kích và các bệ phóng tên lửa trên mặt đất./.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast