Bão "ông Ác" giật cấp 13-14 sắp vượt đảo vào biển Đông

Một cơn bão giật cấp 13-14 đang tiến vào đảo Luzon, Philippines. Các đài khí tượng khu vực đều khẳng định, trong khoảng 3 ngày tới cơn bão này sẽ vượt đảo vào biển Đông.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Cơn bão mới có tên Lupit (ông Ác) với sức gió giật cấp 13-14 đang tiến thẳng vào đảo Luzon. Khi đến đây sức gió của nó sẽ giảm đi chút ít nhưng cũng sẽ gây nhiều tai họa khôn lường.

Các đài khí tượng khu vực của Hồng Kông, Nhật Bản, Hoa Kỳ... vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ về đường đi của cơn bão này. Tuy nhiên, tất cả đều đưa ra nhận định chung: Sau khi quần thảo tại Philippin, bão Lupit sẽ vượt đảo vào đến biển Đông trong trong 3 ngày tới.

Được biết, đến khoảng chiều tối nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương sẽ phát đi thông tin chính thức về cơn bão này.

Trở lại tin về áp thấp nhiệt đới, hồi 13h ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 40 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc, và Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Vị trí áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương).

Vị trí áp thấp nhiệt đới (Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương).

Đến 13h ngày 21/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,7 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông.

Lũ các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đang xuống chậm. Mực nước lúc 07 giờ ngày 20 tháng 10 trên một số sông như sau: Sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 1,94m, trên BĐ1: 0,04m; Sông Hương tại Kim Long: 0,93m, trên BĐ1 là 0,43m; Sông Bồ tại Phú Ốc: 2,22m, trên BĐ1: 1,22m.

Dự báo, lũ các sông ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xuống. Đêm nay và ngày mai (21/10), lũ các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên lại.

Nguồn: VTC News

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast