Ông Vĩnh bên buồng chuối kỳ lạ |
Theo vợ anh Hùng, gia đình trồng loại chuối này đã hai năm và đây là buồng thứ 2 trổ hoa vào tháng 6 năm 2009, đến nay đã hơn 5 tháng. Hiện tại, buồng chuối đã có 2 nải chín bói ; nhưng hoa vẫn tiếp tục ra quả và khi buồng chuối chạm đất phải đào hố.
Về nguồn gốc chuối theo anh Hùng, gia đình anh được ông Cao Đình Vĩnh (81 tuổi, cùng xóm) cho giống.
Chúng tôi đã gặp ông Vĩnh và ông cho biết: Chuối có nhiều tên gọi: Chuối tiên, chuối Phúc long, Vạn phúc có nguồn gốc từ đền phủ Dày, Vụ Bản , Nam Định. Chuối được trồng ở chùa chiền. Những người đi lễ chùa được ăn chuối Vạn phúc cảm thấy như được hưởng lộc của Phật. “ Tôi trước làm văn hóa, thích chơi cây cảnh, nên đã tầm được thứ chuối này. Tôi đã cấp giống cho vài gia đình…”. Ông Vĩnh nói.