Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời trở rét

Sáng sớm nay (22/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc các tỉnh biên giới phía bắc nước ta.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh; bắc và trung Trung Bộ từ chiều nay có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 – 4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ từ chiều nay có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9 – 10. Biển động mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast