Cấp 1.000 tấn gạo và 13.000 thùng mì tôm cứu trợ nhân dân 3 huyện miền núi

Thực hiện Quyết định 3242/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh về việc cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho các huyện bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, Sở Công thương đã khẩn trương huy động 13.000 thùng mì tôm, 1.000 tấn gạo và gần 100 chuyến xe chở hàng kịp thời cứu trợ cho bà con nhân dân 3 huyện miền núi: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang.

>> Các tổ chức, đơn vị ủng hộ hơn 3,1 tỷ đồng cho đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh

Lãnh đạo sở Công thương trao mỳ tôm cho các địa phương bị ngập lũ
Lãnh đạo sở Công thương trao mỳ tôm cho các địa phương bị ngập lũ

Trong đó, Hương Sơn được cứu trợ 500 tấn gạo và 5.000 thùng mì tôm; Hương Khê 100 tấn gạo và 7.000 thùng mì tôm, Vũ Quang: 400 tấn gạo và 1.000 thùng mì tôm.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, trong chiều nay, toàn bộ 13.000 thùng mì tôm và trên 300 tấn gạo sẽ được chuyển đến các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; số gạo còn lại sẽ chuyển đến các địa phương trong ngày mai.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn đến tận các hộ dân phát mì tôm, nước uống
Lãnh đạo huyện Hương Sơn đến tận các hộ dân phát mì tôm, nước uống

Trước đó, chiều 17/10, Sở Công thương phối hợp cùng UB MTTQ tỉnh trao 350 thùng mì tôm cho 2 xã Sơn Tân, Sơn Long (Hương Sơn).

Trong những ngày qua, huyện Hương Sơn cũng đã kịp thời trích ngân sách địa phương trao hơn 1.000 thùng mì tôm và trăm chai nước uống cho người dân các xã.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast