Còn 48 người mất tích do gió mùa đông bắc

Đến ngày 22/12 đã có 7 người chết

Thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến ngày 22/12 tàu cá BV 4550 TS của Bà Rịa Vũng Tàu bị mất liên lạc lúc 16h00 ngày 18/12 ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu vẫn chưa có thông tin. 2/3 người trên tàu BV 4550 TS được tàu BT4681 cứu vớt và được tàu SAR 272 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đưa vào Côn Đảo lúc 22h00 ngày 21/12. Tuy nhiên do sức khỏe yếu 1 người đã chết. Còn 1 người trên tàu này vẫn mất tích.

Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có văn bản gửi Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không Không quân và Cục Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho phép kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn đối với tàu cá BV 4248 TS cùng 21 người còn mất tích và tàu container Phú Tân với 23 người mất tích. Tuy nhiên, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Bộ tư lệnh Biên phòng tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết, tăng cường quan sát phát hiện, tìm kiếm cứu nạn tàu thuyền và người mất tích trên biển.

Như vậy, đến ngày 22/12 đã có 7 người chết (tăng 1 người do 1 ngư dân tàu BV 4550 TS tử vong). Trong đó, Thừa Thiên Huế có 3 người, Khánh Hòa 2 người, Bà Rịa - Vũng Tàu 1 người và 1 người của tàu Phú Tân. Số người mất tích là 48 người, tăng 1 người do xác nhận trên tàu BV 4248 có 22 người chứ không phải 21 người như thông tin trước đây (1 người trên tàu này được cứu sống). Về người mất tích Đà Nẵng có 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người, Bình Thuận 1 người, 23 người của tàu Phú Tân và 22 người của Bà Rịa - Vũng Tàu (21 người trên tàu BV 4248, 1 người trên tàu BV 4550)./.

Theo VOV.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast