Đại hội CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh lần thứ nhất

(Baohatinh.vn) - Sáng 12/6, Hội đồng họ Lê - Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016 - 2020.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam - Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới Lê Văn Tam tới dự và chúc mừng đại hội.

Tham dự đại hội có hơn 150 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, doanh nhân họ Lê trong toàn tỉnh.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 5 nghìn doanh nghiệp, 1.200 hợp tác xã (HTX) và gần 6 vạn hộ kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp, doanh nhân họ Lê chiếm trên 10% với 560 doanh nhân họ Lê đang đảm nhận các chức vụ chủ tịch HĐQT, giám đốc, phó giám đốc và các vị trí khác.

Các doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh hiện đang hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực. Với tổng vốn điều lệ trên 2.500 tỷ đồng (thương mại dịch vụ: 30%, xây dựng và đầu tư sản xuất: 40%, phát triển nông nghiệp nông thôn: 30%), đa số doanh nghiệp và doanh nhân họ Lê đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tiếp nối truyền thống dòng họ, ngày 26/02/2014, Thường trực Hội đồng họ Lê tỉnh quyết định thành lập CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh lâm thời, gồm 50 hội viên. Quá trình hoạt động vừa qua của CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh lâm thời đã tạo điều kiện cho các hội viên được tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; góp phần nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho mỗi gia đình hội viên, đóng góp hơn nữa vì sự phát triển của quê hương đất nước cũng như chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội CLB DNHL Hà Tĩnh lần thứ nhất.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam Lê Văn Tam: Rất vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng của cộng đồng doanh nhân họ Lê Hà Tĩnh. Đề nghị tăng cường sự hợp tác, liên kết, học hỏi giữa các CLB DN họ Lê trong và ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động

Tại đại hội, các báo cáo tình hình doanh nghiệp, doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh; kết quả hoạt động bước đầu của CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh lâm thời và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020; dự thảo Quy ước Tổ chức và hoạt động của CLB DN họ Lê - Hà Tĩnh được thông qua.

Sau quá trình thảo luận đóng góp ý kiến, đại hội tiến hành bầu Ban lãnh đạo CLB và biểu quyết thông qua Quy ước Tổ chức và hoạt động của CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

BCH CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội bầu Ban lãnh đạo CLB DNHL Hà Tĩnh gồm 26 thành viên, do ông Lê Văn Lượng - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT làm chủ tịch.

“CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh là tổ chức nhằm tập hợp con cháu cộng đồng doanh nghiệp họ Lê - Hà Tĩnh nhằm mục đích đoàn kết hội viên, liên kết và chia sẻ; hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh làm cho doanh nghiệp ngày càng phát triển góp phần tích cực xây dựng quê hương giàu mạnh. Vìmục đích “Tổ quốc – Tổ ấm – Tổ tiên”- Báo cáo Quy ước tổ chức và hoạt động CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh nêu rõ mục đích hoạt động của CLB.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

Trao giấy khen vinh danh các doanh nhân họ Lê tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2015

Phát biểu chúc mừng đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao sự cố gắng, trách nhiệm, tâm huyết của Hội đồng họ Lê - Hà Tĩnh thời gian qua cũng như sự thành công của đại hội ngày hôm nay.

dai hoi clb doanh nhan ho le ha tinh lan thu nhat

Tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ, đóng góp những ý kiến thiết thực để ngày một nâng cao hiệu quả hoạt động của cộng đồng họ Lê trên địa bàn. Theo đó, CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh cần tăng cường tính liên kết giữa các DN để giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau; cần hình thành tư duy thành lập các tập đoàn DN họ Lê không chỉ bó hẹp trong tỉnh mà mở rộng ra cả nước; chú trọng xây dựng văn hóa DN nhất là thành lập chi bộ, tổ chức Đảng để nâng cao hiệu quả lãnh đạo… CLB Doanh nhân họ Lê - Hà Tĩnh sau đại hội cần nỗ lực bằng nhiều giải pháp để duy trì, mở rộng, phát triển CLB theo đúng mục đích, tôn chỉ.

“Doanh nghiệp là động lực để phát triển bền vững KT-XH tỉnh nhà, do vậy tỉnh luôn tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Thời gian tới, đề nghị DN trong cộng đồng họ Lê phải có chiến lược, tăng cường ứng dụng KHCN, nâng cao chất lượng quản trị DN…”- Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast