Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu gây ra với người dân Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đây là nội dung được nhiều đại biểu góp ý tại “Hội thảo khởi động nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” do Ban điều phối Dự án SRDP-IWMC Hà Tĩnh phối hợp với Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tổ chức sáng nay (25/10).

danh gia ton thuong do bien doi khi hau gay ra voi nguoi dan ha tinh

Phó Giám đốc Ban điều phối dự án SRDP - IWMC Phan Văn Tài: Nghiên cứu này là một trong những hoạt động trọng tâm mà Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh triển khai

Nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ "Dự án Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hà Tĩnh”. Phạm vi thực hiện của nghiên cứu bao gồm: lưu vực sông Rào Cái, các lưu vực sông ảnh hưởng đến điều kiện ngập lụt tại TP Hà Tĩnh và xem xét lũ lụt ven sông TP Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 9/2017 – 8/2018.

danh gia ton thuong do bien doi khi hau gay ra voi nguoi dan ha tinh

Tiến sỹ Vũ Văn Thăng - Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trình bày nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung thuộc nghiên cứu đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch hành động biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh như: cơ sở khoa học, phương pháp nghiên cứu, nội dung nghiên cứu…

danh gia ton thuong do bien doi khi hau gay ra voi nguoi dan ha tinh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Lê Quang Đức: Đây là nghiên cứu ý nghĩa góp phần quan trọng giúp TP Hà Tĩnh giải quyết vấn đề ngập lụt hiện nay.

Nhiều đại biểu góp ý việc đơn vị thực hiện nghiên cứu cần tiến hành đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu lên người dân Hà Tĩnh; trong xây dựng kế hoạch hành động, cần xây dựng lộ trình cụ thể nhằm tránh tình trạng giải pháp “treo”…

danh gia ton thuong do bien doi khi hau gay ra voi nguoi dan ha tinh

Ông Nguyễn Lương Tâm - GĐ Trung tâm y tế dự phòng tỉnh: Đơn vị thực hiện nghiên cứu cần tiến hành đánh giá tính tổn thương do biến đổi khí hậu lên con người, bao gồm: nhiệt độ, ảnh hưởng sức khỏe, dịch bệnh...

Thông qua hội thảo, bước đầu, Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh đã đánh giá tính dễ tổn thương do các tác động của biến đổi khí hậu đối với quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị tại TP Hà Tĩnh. Từ đó đề xuất chương trình hành động tổng thể ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu các nguy cơ lũ lụt đối với TP Hà Tĩnh và vùng phụ cận.

danh gia ton thuong do bien doi khi hau gay ra voi nguoi dan ha tinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast