Đề xuất cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài

Theo đề nghị của UBND thành phố Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã giao Sở KH&ĐT phối hợp với Sở LĐ-TB&XH và Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh quyết định.

Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài là nghĩa trang của tỉnh nhưng mang tính chất quốc gia
Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài là nghĩa trang của tỉnh nhưng mang tính chất quốc gia

Nằm trên địa bàn phường Đại Nài thuộc thành phố Hà Tĩnh, Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài là nghĩa trang của tỉnh nhưng mang tính chất quốc gia (có phần mộ của nhiều liệt sĩ các tỉnh phía Bắc); đây còn là công trình tâm linh gắn với lịch sử, văn hóa nằm trong quần thể khu di tích lịch sử núi Nài và Công viên trung tâm mà thành phố đang tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Hàng năm, Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài đón nhận sự quan tâm thăm viếng của các tập thể, cá nhân và thân nhân liệt sĩ toàn quốc.

Trên cơ sở quy hoạch của mình, UBND thành phố Hà Tĩnh chủ trương lập dự án cải tạo, nâng cấp nhằm đưa Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài xứng tầm với sự phát triển của tỉnh, của thành phố, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Dự kiến nguồn vốn đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp nghĩa trang này khoảng 35 tỷ đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast