Điện đã tắt, bắt đầu từ Úc và Thái Bình Dương

Chỉ còn 30 phút nữa là đến Việt Nam tắt điện để hưởng ứng Giờ trái đất 2010. Trong khi đó, những hòn đảo đầu tiên tại Thái Bình Dương đã tắt điện.

Thành phố Auckland, thành phố lớn nhất tại New Zealand đã tắt bớt điện trong Giờ trái đất 2010 - Ảnh: Reuters

Thành phố Auckland, thành phố lớn nhất tại New Zealand đã tắt bớt điện trong

Giờ trái đất 2010 - Ảnh: Reuters

Cũng nằm trong Thái Bình Dương, Úc là cường quốc lớn nhất, với những biểu tượng nổi tiếng thế giới như Cầu cảng hay Nhà hát con sò tại Sydney cũng đã tắt đèn.

Sớm nhất thế giới là Quần đảo Chatham, rồi sau đó lần lượt 100 quốc gia và vùng lãnh thổ khác sẽ tắt điện, kết thúc tại Samoa, đúng 24 giờ sau.

Tại Quần đảo Chatham, các nhà máy điện cung cấp cho địa phương đã tạm ngưng hoạt động.

Còn tại New Zealand, Fiji hay Tuvalu, xe cộ đã tạm thời ngưng chạy trong Giờ trái đất.

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast