Đội ngũ những người làm báo phải đứng trên lập trường cách mạng

Sáng 16/6, Hội Nhà báo Hà Tĩnh tổ chức mít tinh kỷ niệm 87 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 20 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Hà Tĩnh, đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì và trao giải báo chí Trần Phú 2011. UV TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đinh Xuân Việt và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy và đông đảo hội viên đã đến dự.

Diễn văn tại buổi lễ nhấn mạnh, trong suốt chặng đường lịch sử 87 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định báo chí là một lĩnh vực đặc biệt, nhất là trong những giai đoạn bước ngoặt của cách mạng. Báo chí cách mạng đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, và trở thành một bộ phận không thể thiếu của mọi sự kiện, mọi diễn biến trong quá trình vận động, phát triển của cách mạng và trong đời sống của nhân dân ta. Hòa chung trong sự phát triển của đất nước, báo chí cả nước nói chung và báo chí Hà Tĩnh nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, với một hệ thống đầy đủ và đa sắc diện, cả về số lượng, chất lượng và đội ngũ người làm báo.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội Nhà báo Hà Tĩnh
Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho Hội Nhà báo Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đến nay, ngoài Báo Hà Tĩnh có 4 tờ tạp chí, đặc san, bản tin và 13 cơ quan thường trú, văn phòng đại diện của các báo TW , Đài PT&TH tỉnh, 12 đài cấp huyện... với đội ngũ làm báo chuyên nghiệp gần 200 người. Báo chí Hà Tĩnh đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, giải pháp; phát hiện, xây dựng nhân tố mới, cách làm mới; đồng thời điều tra, khám phá chỉ ra những nhược điểm, những việc làm sai trái, tham nhũng tiêu cực làm phương hại đến phong trào của tỉnh,nhằm không ngừng xây dựng và phát triển quê hương Hà Tĩnh.

và trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải Báo chí Trần Phú 2011
và trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải Báo chí Trần Phú 2011

Cùng với việc chăm lo xây dựng phát triển đội ngũ , 20 năm qua, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các hoạt động nghiệp vụ đặc trưng của tổ chức Hội. Hội còn tập trung đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề cho Hội viên, phóng viên; tổ chức giải báo chí toàn tỉnh, tạo sân thi nghiệp vụ, qua đó lựa chọn, tôn vinh những tác giả, tác phẩm báo chí tiêu biểu, khuyến khích việc rèn luyện tay nghề trong đội ngũ những người làm báo; xuất bản tạp chí nghiệp vụ Hà Tĩnh- Người Làm Báo để có diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ cho những người làm báo trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Đinh Xuân Việt trao giải B cho các tác giả đạt giải
Phó Bí thư Thường trực Đinh Xuân Việt trao giải B cho các tác giả đạt giải

Những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức Hội, trong các hoạt động nghiệp vụ chính vừa nêu là những nét nổi trội của HNB tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã được TW Hội, cấp ủy chính quyền tỉnh ghi nhận và đánh giá cao . Qua 20 năm xây dựng và phấn đấu, Hội Nhà báo Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, 2 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt gửi lời chúc mừng đến những người làm báo nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng chí mong muốn, đội ngũ những người làm báo phải đứng trên lập trường cách mạng, tiếp tục góp phần tích cực trong việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương, giải pháp; phát hiện, xây dựng nhân tố mới, cách làm mới; điều tra, khám phá chỉ ra những nhược điểm, những việc làm sai trái, tham nhũng tiêu cực, từ đó xây dựng và phát triển Hà Tĩnh. Đồng chí nhấn mạnh, đội ngũ làm báo trên địa bàn phải không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh và trách nhiệm chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục cống hiện cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.

Nhân dịp lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo Hà Tĩnh cũng đã tôn vinh và trao 22 giải thưởng Giải Báo chí Trần Phú gồm 2 giải A, 5 giải B, 4 giải C và 11 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức đã trao 2 giải A cho tác phẩm Theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển của tác giả Anh Hoài và tác phẩm Lo lắm tái định cư Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast