Đường biến thành…bãi rác

Từ nhiều ngày nay, trên đường Ngô Quyền (đường Nam cầu Cày đi Thạch Đồng đoạn qua địa phận xã Thạch Trung, Thạch Hạ) và các đường ngõ dọc tuyến đường này đã xuất hiện những “bãi rác” ở lòng, lề đường.

Theo nhiều người dân thường xuyên đi qua tuyến đường Ngô Quyền thì thường bắt gặp tình trạng các loại rác thải sinh hoạt được đóng vào bao tải, túi ni lông vứt bừa bãi dọc tuyến đường, ngõ. Ngoài mất mỹ quan khi đi qua khu vực này, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Để xảy ra tình trạng này, trước hết là do ý thức quá kém của không ít người dân, sau đó là sự lơ là trong công tác quản lý của cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương.

Dưới đây là những hình ảnh Hà Tĩnh Online ghi lại trong những ngày sau Tết Nguyên Đán trên tuyến đường Ngô Quyền, T.P Hà Tĩnh:

Một “bãi rác” ngồn ngộn nằm ngay đầu đường rẽ (từ đường Ngô Quyền) vào trường Tiểu học Thạch Trung.

Một “bãi rác” ngồn ngộn nằm ngay đầu đường rẽ (từ đường Ngô Quyền) vào trường Tiểu học Thạch Trung.

Nhiều đống rác thải vứt bừa bãi ở lề, lòng đường Ngô Quyền.
Nhiều đống rác thải vứt bừa bãi ở lề, lòng đường Ngô Quyền.

Nhiều đống rác thải vứt bừa bãi ở lề, lòng đường Ngô Quyền.

Những đống rác được người dân “vô tư” xả ra ở các đầu đường ngõ nối với đường Ngô Quyền.
Những đống rác được người dân “vô tư” xả ra ở các đầu đường ngõ nối với đường Ngô Quyền.

Những đống rác được người dân “vô tư” xả ra ở các đầu đường ngõ nối với đường Ngô Quyền.

Sự thiếu ý thức của không ít người đã khiến đường Ngô Quyền thành “con đường rác”.

Sự thiếu ý thức của không ít người đã khiến đường Ngô Quyền thành “con đường rác”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast