Festival Đại thi hào Nguyễn Du – Puskin phải gắn với những chương trình hoạt động thiết thực.

Ngày 6-3, tại nhà làm việc UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đã chủ trì họp ban chỉ đạo thống nhất nội dung về 2 đề án: “ Kết nghĩa giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Svetlop Liên bang Nga” và “ Festival Đại thi hào Nguyễn Du – Puskin”

Các đề án: “Kết nghĩa Hà Tĩnh và Svetlop Liên bang Nga” và “Festival Đại thi hào Nguyễn Du – Puskin” do Hội hữu nghị Việt Nga Hà Tĩnh khởi xướng từ những năm 2007 trên tinh thần tạo cầu nối thông tin không ngừng xây đắp mối tình hữu nghị truyền thống, tăng cường hợp tác phát triển đôi bên cùng có lợi. Lễ hội “Festival Đại thi hào Nguyễn Du – Puskin” được tổ chức tại Hà Tĩnh sẽ là dịp để chúng ta quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước con người và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của Hà Tĩnh với bạn bè quốc tế.

Sau khi nghe báo cáo của Hội hữu nghị Việt Nga Hà Tĩnh, ngành VHTT &DL và ý kiến bổ sung của các thành viên ban chỉ đạo thực hiện đề án, kết luận nội dung làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã nêu một số nội dung trong tâm cần được cân nhắc xác định rõ trong quá trình hoàn thiện đề án và giao sở các sở Ngoại vụ, VHTT&DL, Hội hữu nghị Việt Nga Hà Tĩnh tìm hiểu thông tin, thống nhất nội dung cụ thể với phía tỉnh bạn, tranh thủ tham quan học hỏi kinh nghiệm các đơn vị đã tổ chức thành công hoạt động lễ hội Festival, xúc tiến xây dựng để án tổng thể về Festival Nguyễn du và lễ hội Festival Đại thi hào Nguyễn Du – Puskin để sớm trình tỉnh phê duyêt nhằm đưa các đề án này vào chương trình hoạt động chính cho năm 2011 nhân kỷ niêm 280 năm thành lập tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast