Hội Việt kiều Pháp trao quà cho trẻ em Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội người Việt Nam tại Pháp vừa có chuyến về quê hương làm từ thiện. Tại Hà Tĩnh, Hội đã phối hợp với Sở LĐTB-XH trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện Hương Sơn, Can Lộc, Thạch Hà, và Thành phố Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Thanh Tòng- Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp và bà Bùi Thị Nga Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho 2 cháu Dương Đình Sơn (10 tuổi) và dương Thị Anh (6tuổi) ở xóm Xuân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà là anh em ruột bị mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới lọt lòng
Ông Nguyễn Thanh Tòng- Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp và bà Bùi Thị Nga Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho 2 cháu Dương Đình Sơn (10 tuổi) và dương Thị Anh (6tuổi) ở xóm Xuân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà là anh em ruột bị mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới lọt lòng

Nhiều năm qua, Hội người Việt nam tại Pháp luôn hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động từ thiện hữu ích, góp phần sẻ chia giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt qua hoạn nạn. Đặc biệt vừa qua, Hội người Việt Nam tại Pháp và Hội Người lao động Việt Nam tại Pháp đã tổ chức quyên góp được hơn 2000 EURO tương đương 60 triệu đồng VND để trao cho con em Hà Tĩnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và chương trình sẽ được chia làm 2 đợt. Trong đợt này, Hội đã phối hợp với Sở LĐTB&XH trao 8 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng giá trị hơn 30 triệu VND.

Chiều ngày 20 -3, ông Nguyễn Thanh Tòng- Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp và bà Bùi Thị Nga Phó Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh cùng chính quyền của địa phương đã đến thăm và trao quà từ thiện trị giá hơn 6 triệu VNĐ cho 2 cháu Dương Đình Sơn (10 tuổi) và dương Thị Anh (6tuổi) ở xóm Xuân Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà là anh em ruột bị mồ côi cả cha và mẹ từ khi mới lọt lòng. Bà Lê Thị Mai Hoa - Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH cũng đã trao tặng 2 cháu một suất quà trị giá 1 triệu đồng .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast