Mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, đề phòng lở đất

Trọng điểm mưa lớn ở Đông bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, sau đó chuyển sang vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc; đặc biệt đề phòng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai diễn ra sáng nay (29/7) tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, mưa lớn sẽ bắt đầu dồn dập hơn từ ngày mai (30/9) và kéo dài đến ngày 4/8, nhiều hơn 2 ngày so với nhận định ban đầu.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Ninh bị ngập sâu
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ở Quảng Ninh bị ngập sâu

Tại cuộc họp, ông Văn Phú Chính, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai lưu ý các địa phương thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng, Công điện của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, phòng ngừa, ứng phó mưa lũ hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Đồng thời cảnh báo kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và đến người dân, đặc biệt là các khu vực ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp các thông tin về thời tiết, mưa lũ để chủ động phòng ngừa, ứng phó.

Đối với vùng miền núi, đặc biệt đề phòng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét; tập trung tuyên truyền, các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng phát sóng để người dân biết được để chủ động ứng phó. Ở khu vực đồng bằng, chủ động triển khai các phương án tiêu nước đệm đề phòng xảy ra tình trạng ngập úng các đô thị.

Chủ động ứng phó mưa lớn, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã chỉ đạo các đơn vị và lực lượng huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, với 73 phương tiện tham gia sơ tán 1.166 hộ ở tỉnh Quảng Ninh, với khoảng 3.600 người từ khu vực ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Về phía địa phương, Quảng Ninh đã di dời 134 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm và cung cấp lương thực, thực phẩm nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Mưa lớn kéo dài ở miền Bắc, đề phòng lở đất ảnh 2
Đại tá Lê Anh Dũng thông tin tại buổi giao ban

Đại tá Lê Dũng Anh, Phó chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn cho biết: Liên quan đến 6 người mất tích trên tàu cá của tỉnh Thanh Hóa ở khu vực Quan Lạn (Quảng Ninh), do sóng to gió lớn nên chưa tiếp cận được khu vực tàu chìm. Hôm nay, sẽ điều 1 tàu của lực lượng hải quân tìm kiếm người mất tích.

Tại tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc, Quân khu 3 đã thành lập Sở chỉ huy và có quyền điều động các lực lượng quân đội trên địa bàn, vì vậy thông tin đến chính quyền các địa phương được biết để có tình huống xấu ứng cứu kịp thời./.

Theo VOV.VN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast