Nâng cao hiệu quả hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo

(Baohatinh.vn) - Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh hiện có 418 hội cơ sở, thu hút gần 242 nghìn hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên tham gia. Năm 2014, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh huy động được nguồn quỹ gần 30 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí huy động đã được sử dụng đúng mục đích vào các chương trình như: Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ nhân đạo cho các đơn vị, đối tượng đặc biệt khó khăn; tặng bò cho người nghèo; duy trì thực hiện các dự án trồng rừng ngập mặn, dự án quản lý rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng; khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hàng ngàn đối tượng chính sách, người nghèo, già cả cô đơn…

Cũng trong năm 2014, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh phối hợp tổ chức vận động, tiếp nhận được 4.655 đơn vị máu hỗ trợ bệnh nhân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo ảnh 1
Nâng cao hiệu quả hoạt động cứu trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo ảnh 2

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 diễn ra sáng nay (6/1), lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo và Cờ thi đua cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Mặc dù vậy, hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh vẫn còn nhiều hạn chế do đội ngũ cán bộ chuyên trách ở một số cấp còn thiếu, yếu về chuyên môn; hoạt động tuyên truyền hiến máu nhân đạo còn hạn chế, chưa thu hút được đông đảo người dân tình nguyện tham gia; nguồn quỹ hoạt động nhân đạo còn mỏng…

Năm 2015, Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động để tập hợp hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên tham gia; xây dựng, tổ chức các cấp hội vững mạnh; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nguồn quỹ nhân đạo, phấn đấu cấp tỉnh huy động được từ 2-3 tỷ đồng, cấp huyện huy động được từ 100-300 triệu đồng, cấp xã huy động được từ 10-30 triệu đồng để nâng cao hiệu quả hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo kịp thời.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast