Người đàn ông ở Nghi Xuân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

(Baohatinh.vn) - Cá thể trăn đất và khỉ vàng do anh Nguyễn Đức Đan giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, có nguy cơ tuyệt chủng, cần ưu tiên bảo tồn.

Người đàn ông ở Nghi Xuân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Anh Nguyễn Đức Đan (thứ 2 từ phải qua) trao 2 cá thể khỉ vàng và trăn đất cho lực lượng chức năng

Chiều 14/3, Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức bàn giao 2 cá thể quý hiếm là khỉ vàng và trăn đất cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Trước đó, vào khoảng 12h45 phút ngày 14/3, khi đang kinh doanh mặt hàng sữa tại cửa hàng của gia đình ở thôn Lâm Vượng (xã Xuân Liên), anh Nguyễn Đức Đan hay tin có người đàn ông bán 2 cá thể động vật là khỉ vàng và trăn đất nên ngỏ ý mua để thả về tự nhiên.

Sau khi mua con trăn đất dài gần 2m nặng khoảng 6 kg và con khỉ vàng nặng 3 kg, anh Đan liền điện báo tin cho Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân đến tiếp nhận.

Người đàn ông ở Nghi Xuân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Con trăn đất có chiều dài gần 2m, nặng khoảng 6 kg..

Đến 18h cùng ngày, cá thể trăn đất và khỉ vàng đã được anh Nguyễn Đức Đan và đại diện Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, khoảng tháng 8/2021, anh đã mua 1 con trăn gấm nặng 8 kg để thả về rừng tại khu vực chùa Gâm - xã Xuân Liên.

Người đàn ông ở Nghi Xuân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Cá thể khỉ vàng nặng khoảng 3 kg

Được biết, 2 cá thể trăn đất và khỉ vàng trên nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, có nguy cơ tuyệt chủng, cần ưu tiên bảo tồn.

Người đàn ông ở Nghi Xuân bàn giao các cá thể động vật quý hiếm để thả về tự nhiên

Lãnh đạo xã Xuân Liên, Vườn Quốc gia Vũ Quang và Hạt Kiểm lâm Nghi Xuân tiếp nhận 2 cá thể khỉ vàng và trăn đất từ anh Đan.

Theo ông Nguyễn Danh Kỳ - Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, từ đầu năm đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã tiếp nhận hơn 100 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, nhóm IIB từ các cá nhận và tổ chức để thả về môi trường tự nhiên như: vượn đen má trắng, culi, trăm gấm...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast