Nhiều địa phương vùng đồng bằng cũng bị ngập sâu

Không chỉ các địa phương miền núi mà nhiều huyện, thị đồng bằng cũng ngập trong lũ do mưa lớn mấy ngày nay.

>> Các địa phương miền núi tiếp tục ngập sâu, 3 người mất tích

Theo báo cáo của Ban phòng chống lụt bão huyện Đức Thọ, vào lúc 17h chiều nay (16/10), mực nước trên sông La đã lên 4,3m (ở mức dưới báo động 2) và tiếp tục lên nhanh; lượng mưa đo được tại Linh Cảm là 464mm.

Các xã vùng ngoài đê Đức Thọ trước nguy cơ ngập nặng
Các xã vùng ngoài đê Đức Thọ trước nguy cơ ngập nặng

Thấy nước lũ lênh nhanh bất thường, các xã vùng ngoài đê Đức Thọ như: Trường Sơn, Liên Minh, Đức Tùng, Đức Châu, Đức La, Đức Quang, Đức Vịnh đã đề nghị nhân dân dời dọn, lương thực, thực phẩm đến nơi cao ráo, đặc biệt là đề nghị nhân dân nhanh chóng sơ tán người già, trẻ em và gia súc đến những khu vực an toàn.

Ông Trần Hoài Đức, Chủ tịch UBND xã Liên Minh lo lắng: nếu mực nước lên nhanh như trong chiều hôm nay thì đêm nay đến sáng mai, nước lũ sẽ ở mức báo động 3 và sẽ nhấn chìm toàn bộ các xã ngoài đê.

Mưa lũ ở Đức Thọ đã làm thiệt hại hoàn toàn 500ha ngô đông, 4ha bí xanh và gần 100h hoa màu các loại.

* Do ảnh hưởng của cơn bão số 11, trong 2 ngày nay, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh có mưa to, gây ngập tại một số tuyến đường lớn như: quốc lộ 1A đoạn qua thị xã, tuyến đường Nam Song, đường QL 1B… Hiện tại, việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

QL 1A đoạn qua thị xã ngập to
QL 1A đoạn qua thị xã ngập to

* Mưa lũ cũng đã gây ngập nhiều địa phương của huyện Can Lộc. Tại xóm Đại Đồng, xã Đồng Lộc, nhiều nhà dân bị ngập sâu; tuyến tỉnh lộ 6 qua địa bàn ngập hơn 50cm.

Nhiều hộ dân ở xóm Đại Đồng, xã Đồng Lộc bị ngập sâu trong nước lũ
Nhiều hộ dân ở xóm Đại Đồng, xã Đồng Lộc bị ngập sâu trong nước lũ
Tuyến tỉnh lộ 6, đoạn qua xã Đồng Lộc ngập hơn 50cm
Tuyến tỉnh lộ 6, đoạn qua xã Đồng Lộc ngập hơn 50cm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast