Nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947–27/7/2014), các đơn vị, địa phương đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình chính sách.

BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng quà cho các thương binh đang điều dưỡng tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tặng quà cho các thương binh đang điều dưỡng tại Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.

Lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa đến thăm và tặng quà cho các thương, bệnh binh tại Khu điều dưỡng thương binh nặng Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Đây là hai trung tâm đang trực tiếp nuôi dưỡng, điều trị các thương binh, bệnh binh nặng của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Lãnh đạo BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã trao 89 suất quà (tổng trị giá 45 triệu đồng) cho các thương bệnh binh đang được nuôi dưỡng, điều trị tại hai trung tâm.

BCH Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, trao 31 suất quà của Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng cho các thương binh, thân nhân liệt sỹ trong lực lượng.

Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh vừa trao tặng BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và BQL Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài 100 cây muồng hoàng yến. Số cây muồng hoàng yến này được Tổng Công ty KS&TM mua từ TP. Hồ Chí Minh về trao tặng nhằm góp phần làm đẹp thêm cảnh quan Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài.

Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh trao tặng BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và BQL Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài 100 cây muồng hoàng yến.
Tổng Công ty KS&TM Hà Tĩnh trao tặng BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và BQL Nghĩa trang liệt sỹ núi Nài 100 cây muồng hoàng yến.

Muồng hoàng yến còn có nhiều loại tên như: muồng hoàng hậu, hoa lồng đèn, cây xuân muộn, mai nở muộn... có nguồn gốc từ Nam Á. Đây là loài cây nở hoa vào mùa hè, cụm hoa lớn có màu vàng rực rỡ, bắt mắt. Muồng hoàng yến vừa là cây cảnh vừa là cây thuốc, được trồng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới.

Huyện Can Lộc đã thành lập các đoàn trao tặng 700 suất quà của Trung ương và địa phương cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng. Cũng nhân dịp này, nhiều địa phương trong huyện đã tiến hành tu sửa nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng.

ĐTN khối Đảng – Đoàn thể vừa trao15 suất quà cho các gia đình chính sách ở phường Trần Phú, phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh). Tại các gia đình, ĐVTN bày tỏ tấm lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả, không tiếc máu xương của các liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách vì độc lập tự do của Tổ quốc.

ĐVTN khối Đảng – Đoàn thể trao quà cho ông Lê Phi Khanh, thương binh 2/4, ở phường Văn Yên. TP. Hà Tĩnh.
ĐVTN khối Đảng – Đoàn thể trao quà cho ông Lê Phi Khanh, thương binh 2/4, ở phường Văn Yên. TP. Hà Tĩnh.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tinh thần xung kích, hướng về cộng đồng bằng những việc làm thiết thực của tuổi trẻ khối Đảng – Đoàn thể.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast