Thả đồi mồi quý hiếm nặng khoảng 15kg về lại biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 15/11, ông Bùi Tuấn Sơn - Giám đốc Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thả một con đồi mồi biển quý hiếm về lại môi trường vùng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà.

Ông Bùi Tuấn Sơn cho hay, trước đó, vào ngày 14/11, ngư dân Bùi V. T., trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển Hà Tĩnh (cách bờ khoảng 7-8 hải lý) đã bắt được một con đồi mồi biển bị mắc vào lưới.

Thả đồi mồi quý hiếm nặng khoảng 15kg về lại biển Hà Tĩnh

Con đồi mồi có cân nặng khoảng 15kg...

Thả đồi mồi quý hiếm nặng khoảng 15kg về lại biển Hà Tĩnh

... chiều dài khoảng 50cm, nặng gần 15kg

Ngay sau đó, ngư dân T., đã đưa con đồi mồi này vào bờ và bàn giao lại cho cơ quan chức năng để tiến hành thả về lại môi trường biển.

Con đồi mồi có cân nặng khoảng 15kg, chiều dài khoảng 50cm, chiều ngang trên mai khoảng 40cm và vẫn còn bình thường. Đây là cá thể đồi mồi có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, là một trong 7 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm, có tên trong sách đỏ thế giới và Việt Nam.

Thả đồi mồi quý hiếm nặng khoảng 15kg về lại biển Hà Tĩnh

Tiến hành thả đồi mồi về với tự nhiên

Ông Bùi Tuấn Sơn cho biết thêm, từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ 3, BQL cảng cá Hà Tĩnh cùng với cơ quan chức năng đã tiến hành thả 3 cá thể đồi mồi hay còn gọi là rùa biển về lại môi trường tự nhiên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast