Thay "áo" mới cho thị xã dưới chân núi Hồng

(Baohatinh.vn) - Những ngày sát Tết Ất Mùi, thị xã Hồng Lĩnh về đêm rực sáng với muôn sắc màu. Để tạo nên sắc thái ấy mỗi CBCNV Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh đã phải bắt tay từ nhiều tháng nay.

Thay "áo" mới cho thị xã dưới chân núi Hồng ảnh 1

TX Hồng Lĩnh lung linh khi màn đêm buông xuống

Giám đốc Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh Bùi Văn Phát hồ hởi: “Khác với năm ngoái, năm nay, chi phí lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tăng gấp đôi với hơn 3 tỷ đồng. Bởi vậy, hệ thống điện cao áp đã bao trùm toàn bộ những tuyến phố chính như: Trần Phú, Nguyễn Ái Quốc, Ngô Đức Kế… Đặc biệt, năm nay, nguời dân thị xã còn tận mắt chứng kiến những sắc màu huyền ảo từ hệ thống đèn cao áp chạy dọc sông Minh, đoạn từ cầu Đò Trai đến cống Trung Lương”.

Hàng chục km cây xanh, cây cảnh được trồng mới dọc tuyến QL 8A, QL 1A; hệ thống cây cảnh được sắp xếp trang trí tại các “đảo” giao thông (vòng xuyến) không chỉ đảm nhận việc “hút bụi”, tạo điểm nhấn mà còn góp phần tô điểm thêm vể đẹp đô thị phía Bắc…

Để thị xã sáng, đẹp hơn, CBCNV Công ty CP Môi trường đô thị Hồng Lĩnh đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đồng thời cụ thể hóa bằng việc triển khai hàng loạt các giải pháp đặt ra. Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, từng bộ phận; cắt cử ca trực trước, sau tết 24/24 trong ngày; rà soát kiểm tra hệ thống chiếu sáng công cộng để phát hiện những thiết bị hỏng hoặc hiệu quả còn lại thấp để sửa chữa hoặc thay mới, hạn chế đến mức thấp nhất sự cố mất điện do thiết bị gây ra. Trong trường hợp xảy ra mất điện do quá tải, công nhân điện sẽ có mặt kịp thời để sửa chữa, tránh mất điện kéo dài.

Bên cạnh việc cắt tỉa cây cảnh, trồng mới cây xanh, vấn đề xử lý rác thải cũng được chú trọng đặc biệt. Ngoài việc bố trí công nhân túc trực thường xuyên tại các “điểm nóng” như: chợ, ngã 3, trung tâm hành chính, bệnh viện, công ty còn đầu tư mua sắm mới 4 xe tải chuyên dụng trị hàng trăm triệu đồng để nâng cao hiệu quả của việc thu gom rác trong dịp tết; mua sắm thêm xe tưới nước cho cây xanh, tưới nước xử lý bụi.

Đặc biệt, năm nay cũng là năm đầu tiên công ty đầu tư 300 xe xe gom rác nhằm thực hiện chương trình “buýt rác”, quyết tâm không để rác “treo” tồn đọng hoặc rơi xuống đất gây ô nhiễm môi trường.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast