Tiếp nhận 700m3 VLXD xây dựng tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc

Chiều 3-2, Ban Chỉ đạo xây dựng đền thờ, tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc đã tổ chức lễ tiếp nhận hơn 700 m3 vật liệu từ các địa phương, doanh nghiệp để xây dựng công trình này. Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh dự lễ tiếp nhận.

Tại Ngã ba Đồng Lộc, Ban Chỉ đạo đã tiếp nhận 100m3 đá granit từ sự quyên góp của Đảng bộ, nhân dân thị xã Hồng Lĩnh; 100m3 cát sông la của Đảng bộ, nhân dân huyện Đức Thọ; 500m3 đá, cát và hơn 4 vạn gạch từ các doanh nghiệp trong tỉnh.

Công trình Tháp Chuông và Đền Thờ tại Ngã Ba Đồng Lộc được xây dựng trên tổng diện tích 12.500 m2, gồm các hạng mục như Đền Thờ rộng gần 1.600 m2, Tam quan, Tháp chuông cao 7 tầng, thang tự hành, thang máy... Riêng Chuông Đồng được thiết kế cao 2,4 m, đường kính vành ngoài 1,8 m và nặng khoảng 5 tấn. Đây là công trình mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Uỷ ban Nhân Dân tỉnh Hà Tĩnh và Báo Đầu Tư đồng thực hiện nhằm tưởng nhớ và tri ân công ơn to lớn của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Thạch gửi lời cảm ơn chân thành những tình cảm, sự tri ân Đảng bộ, nhân dân huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh và các doanh nghiệp trong tỉnh.

Được biết, để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, Ban Chỉ đạo sẽ tiếp tục có cuộc vận động đóng góp xây dựng đền thờ, tháp chuông Ngã ba Đồng Lộc trong toàn tỉnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast